Thừa Thiên Huế: Thực hiện cách ly tập trung người dân Huế đi về từ vùng có dịch

Thứ sáu, 31/07/2020, 22:14 PM

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các chốt kiểm soát y tế phải thực hiện cách ly tập trung người dân Huế về từ vùng có dịch.

Người dân tiến hành khai báo tại chốt kiểm soát y tế.

Người dân tiến hành khai báo tại chốt kiểm soát y tế.

Chiều ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát y tế trên địa bàn thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc.

Ông Phương yêu cầu các chốt kiểm soát y tế phải thực hiện cách ly tập trung người dân Huế về từ vùng có dịch, cũng như tăng cường kiểm soát các phương tiện vận tải lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Tại các chốt kiểm soát y tế, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm soát y tế người và phương tiện ô tô đi vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ để phát hiện, ngăn chặn dịch Covid-19. Trong đó, tập trung kiểm soát xe chở hàng hóa, xe khách, xe mang biển kiểm soát ngoại tỉnh, nhất là quản lý chặt chẽ người lái xe, hành trình di chuyển của phương tiện vận tải. 

Bên cạnh đó, nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, lịch sử đi lại, các vấn đề khác liên quan phòng, chống dịch Covid-19 đối với người dân. Đồng thời, tiến hành phun tiêu độc khử trùng, trường hợp phát hiện có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì tiến hành khám, cách ly…

Sau khi kiểm tra tại các chốt kiểm soát y tế, ông Phương yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện ngay việc cách ly tập trung người dân Huế đi về từ vùng có dịch; tổ chức đưa, đón theo hình thức tập trung, bảo đảm an toàn cho người lái xe và người đi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách trong quá trình di chuyển. Đồng thời, tuyệt đối không tiếp nhận người từ vùng có dịch đến Thừa Thiên Huế.

Ông Phương cho hay, tuyến Quốc lộ 1A mỗi ngày có rất đông lượt xe qua lại nên việc kiểm soát hoạt động của xe tải và lái xe là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Vì vậy, ông Phương đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động, tổ chức khai báo y tế đối với người từ vùng dịch về; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải lưu thông qua địa bàn.

Ông Phương yêu cầu chính quyền địa phương phát huy năng lực, kịp thời phát hiện, thông báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ sở y tế những trường hợp phải cách ly, giám sát, kiểm tra y tế, những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh…

Bài liên quan