Sức Khỏe
05/12/2020 13:59Thừa Thiên Huế: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện Phú Lộc.
Ghi nhận công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại Bến xe phía Nam TP Huế, hầu hết người dân khi đến bến xe đều tự trang bị khẩu trang cho bản thân.
Bên cạnh đó, Ban quản lý bến xe cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như bố trí máy đo nhiệt độ, nước rửa tay khử khuẩn, sổ lấy thông tin hành khách…
Tuy nhiên, qua đi kiểm tra đột xuất, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đã chỉ ra những điểm còn thiếu sót trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại bến xe. Trong đó, việc bố trí băng rôn tuyên truyền còn hạn chế, chưa gây được sự chú ý của hành khách; việc kiểm tra thân nhiệt chưa được thực hiện nghiêm túc; phòng cách ly đối tượng có dấu hiệu nhiễm bệnh còn sơ sài…
Để tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải, ông Bình yêu cầu Bến xe phía Bắc và Bến xe phía Nam phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.
Bên cạnh đó, tuyên truyền trên loa phát thanh nội dung các văn bản chỉ đạo của tỉnh để nhà xe và hành khách nắm rõ, nghiêm túc thực hiện mọi yêu cầu phòng dịch; tổ chức phun khử trùng, làm vệ sinh khu vực bến bãi; yêu cầu hành khách, lái xe, phụ xe thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…
Ngoài ra, khi lên xe, các hành khách cũng như tài xế phải tiếp tục đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Ông Bình lưu ý, đối với hành khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (với các triệu chứng sốt, ho, khó thở) phải tổ chức cách ly, lấy thông tin và thông báo ngay cho cơ quan y tế để xử lý.
Trong khi đó, kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, ông Bình đánh giá cao việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.
Ông Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh, người đi lại giữa các khoa, phòng để phòng, chống lây nhiễm trong bệnh viện.
Đặc biệt là việc hướng dẫn người bệnh khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; hạn chế tối đa việc vào thăm thân, thực hiện nguyên tắc mỗi bệnh nhân tại mỗi thời điểm chỉ có 1 người chăm sóc. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, đáp ứng với tình huống dịch bệnh. Chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản cho tình huống xấu xảy ra.
Được biết, hiện tại, trên địa bàn tỉnh này không có trường hợp mắc bệnh COVID-19. Bệnh viện Trung ương Huế không còn trường hợp đang điều trị COVID-19.
Về công tác cách ly tập trung, tỉnh này đang cách ly 52 trường hợp tại khu cách ly KTX Ngân hàng Công Thương. Cụ thể, có 51 trường hợp là sinh viên Lào, 1 trường hợp là F2 của F1 bệnh nhân 1347.
Hiện tỉnh này đang khuyến cáo tự theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú 14 trường hợp, trong đó, TP Huế có 12 trường hợp, huyện Quảng Điền có 2 trường hợp.