Thừa Thiên Huế tìm kiếm đến cùng 11 công nhân còn mất tích ở Rào Trăng 3

Thứ tư, 31/03/2021, 17:05 PM

Về việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3, quan điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế là phải tìm kiếm đến cùng.

Tổng diện tích các đơn vị đã tổ chức thi công tìm kiếm.

Tổng diện tích các đơn vị đã tổ chức thi công tìm kiếm.

Liên quan đến việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), ngày 31/3, tỉnh này tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo triển khai công tác Cứu hộ - Cứu nạn Rào Trăng 3.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nhấn mạnh, quá trình tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3 ở vị trí bãi bồi thứ nhất, dù đã nỗ lực, cố gắng tìm kiếm một cách khẩn trương, chặt chẽ song đến nay vẫn chưa thể tìm thêm được thi thể nào. Vì vậy, đề nghị các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đập dâng phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng trong thời gian tới.

Trung tá Hồ Đắc Quốc - Phó Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, trong đợt tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi thứ nhất (tọa độ 15399) cách hiện trường nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300m, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, cùng với lực lượng công nhân tại Rào Trăng, lực lượng thủy lợi của tỉnh và 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng với nhiều phương tiện cần thiết khác để tập trung tìm kiếm tại khu vực bãi bồi.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - chỉ đạo tại buổi họp.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - chỉ đạo tại buổi họp.

Qua 6 ngày tìm kiếm đã có trên 30 ngàn khối đất đá đã được đào bới trong phạm vi tìm kiếm hơn 12.000 m2. Đặc biệt, để có thể tìm kiếm được các vị trí dưới lòng sông các lực lượng đã tiến hành nắn dòng, khơi thông dòng chảy mới và đắp đê quai để tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m.

Phó Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, mặc dù công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn song với ý chí của những người lính và trách nhiệm cao cả đối với Đảng, với nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm sớm tìm được các công nhân để đưa các anh trở về với gia đình.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo công tác tìm kiếm các công nhân mất tích.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo công tác tìm kiếm các công nhân mất tích.

Tuy nhiên, dù đã nỗ lực, cố gắng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm thêm được thi thể nào. Quá trình tìm kiếm chỉ phát hiện được một số tư trang, đồ dùng cá nhân, sắt, thép, xe máy… Hiện các lực lượng đã tạm thời rút về đơn vị để bàn kế hoạch tổ chức tìm kiếm trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đơn vị thống nhất hiện nay, trên khu vực suối Rào Trăng từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần còn hai bãi bồi chưa được tìm kiếm kỹ. Bãi bồi thứ nhất nằm ngay phía chân nhà máy phát điện Thủy điện Rào Trăng 3, đây chính là hố xả nước qua tuabin khi phát điện của nhà máy. Phương án tiếp cận để đưa máy móc và lực lượng đào bới tại khu vực hố này rất khó khăn vì nằm ngay dưới lòng suối, hai bên là những vách đá dựng đứng. Do địa chất quanh hố đều là cát, nếu không ngắt được nước chảy qua con suối, khi đào sâu xuống lượng nước thấm sẽ rất lớn.

Kết luận tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn của các lực lượng cứu hộ của tỉnh trong quá trình tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Nắn dòng tìm kiếm các nạn nhân trong những ngày trước.

Nắn dòng tìm kiếm các nạn nhân trong những ngày trước.

Ông Phương cho rằng, sau khi kết thúc tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi thứ nhất thì việc tìm kiếm tại hai bãi bồi còn lại trên sông Rào Trăng phải phụ thuộc vào quá trình hoàn thành xây đập dâng, khi đó mới ngắt nước ở thượng nguồn.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đập dâng để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng. Đồng thời, giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và nhà máy tiến hành rà soát các vị trí bãi bồi tiếp theo để xây dựng phương án tìm kiếm cụ thể, chi tiết, trong đó chú trọng đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả công tác tìm kiếm.

Ông Phương cho hay: “Quan điểm của tỉnh là phải tìm kiếm đến cùng. Vì vậy, các đơn vị phải nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc để sớm xây dựng, hoàn thành đập dâng. Từ đó, tiến hành tổ chức tìm kiếm tại hai bãi bồi còn lại. Dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối tháng 6, đầu tháng 7”.

Theo ông Nguyễn Lương Bảy - Phó Giám đốc Sở Công thương, công tác giám định mức độ an toàn toàn bộ khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã hoàn thành và dự kiến ngày 10/4 sẽ có báo cáo gửi Bộ Công thương. Nếu thuận lợi, đầu tháng 5/2021, việc thi công khối lượng còn lại của đập dâng Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 mới được nối lại, khoảng tháng 7 khi đập dâng đủ điều kiện mới tích nước mà bắt đầu tìm kiếm tại 2 bãi bồi. Dự báo, thời tiết từ giữa tháng 6 đến hết tháng 8 sẽ thuận lợi cho việc thi công và tìm kiếm tại khu vực này.

Trên 30 ngàn mét khối đất được đào bới, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3.

Trên 30 ngàn mét khối đất được đào bới, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3.

Như đã thông tin, rạng sáng 12/10/2020, vụ sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành dự án Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân mất tích. Trải qua hơn 3 giai đoạn tìm kiếm, các lực lượng đã tìm được 6 công nhân và 11 công nhân còn mất tích.

Sau hơn 4 tháng tạm ngừng do điều kiện thời tiết bất lợi, việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được triển khai trở lại vào sáng ngày 25/3.