Thừa Thiên Huế và Quảng Trị phối hợp triển khai thực hiện địa giới hành chính

Thứ sáu, 18/10/2019, 18:10 PM

Liên quan đến việc xác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại, hiện nay, hai tỉnh này phối hợp triển khai thực hiện địa giới hành chính.

thua-thien-hue-va-quang-tri-phoi-hop-trien-khai-thuc-hien-dia-gioi-hanh-chinh
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 18/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Nội dung buổi làm việc liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Trên cơ sở buổi làm việc ngày 24/9, lãnh đạo 2 huyện thống nhất chủ động hỗ trợ người dân hoàn thành việc chuyển đổi thủ tục, giấy tờ pháp lý liên quan theo quy định; duy trì hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất của người dân huyện Hải Lăng và huyện Phong Điền đã canh tác và đang sử dụng giữa xã Hải Dương với xã Điền Hương; xã Hải Hòa với xã Phong Bình; xã Hải Chánh với xã Phong Thu, xã Phong Mỹ sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 31 và Quyết định 513 của Chính phủ...

Hai huyện sẽ nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân để nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân trong vùng ảnh hưởng hưởng ứng, đồng thuận, tạo sự thống nhất, ủng hộ trong triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai huyện đã ký biên bản thống nhất một số nội dung để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã có liên quan của hai huyện sớm thực hiện Nghị quyết 31 và Quyết định 513 hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Cụ thể, khu vực xã Hồng Thủy giáp ranh giữa xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) và xã A Bung (huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị) nằm trên 6 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, hệ tọa độ quốc gia VN-2000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2009.

Vào tháng 8, hai tỉnh trên vừa xác định các mốc địa giới hành chính giữa huyện Phong Điền và huyện Hải Lăng theo Nghị quyết 31 của Chính Phủ.

Theo đó, đoàn công tác liên ngành gồm đại diện các cơ quan liên quan của Trung ương cùng hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vừa tiến hành đi thực địa xác định các vị trí cắm mốc địa giới hành chính theo Nghị quyết số 31/NQ-CP (Nghị quyết 31) ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Tại vùng giáp ranh giữa hai huyện Phong Điền và Hải Lăng, đoàn đã xác định 7 vị trí cắm mốc địa giới hành chính thuộc tuyến Hải Chánh (Hải Lăng) – Phong Thu (Phong Điền).

Cụ thể, các mốc gồm: (QT-TTH)2T.22, (QT-TTH)2T.23, (QT-TTH)2T.24, (QT-TTH)2T.25, (QT-TTH)2T.26, (QT-TTH)2T.27, (QT-TTH)2T.28.