Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng vẫn có tình trạng người dân từ các địa phương lọt các chốt về sân bay Phú Bài.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ Đông Ba.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ Đông Ba.

Ngày 27/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, Ban chỉ đạo vừa yêu cầu Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại chốt trên đèo Hải Vân, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn, các thông báo về kiểm soát người và phương tiện vào UBND tỉnh và của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

Đồng thời, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy, Sở Y tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh thành lập thêm 1 Chốt kiểm tra y tế liên ngành tại cửa ngõ vào sân bay Phú Bài, báo cáo Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh xem xét, quyết định.

Ngoài ra, tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực đường tránh Huế; chủ trì, phối hợp với Cảng hàng Quốc tế Phú Bài, UBND thị xã Hương Thủy và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách hành khách đến sân bay Phú Bài để bay đi địa phương khác từ ngày 1/8/2020 đến nay.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 26/8, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, mặc dù theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhận định ổ dịch tại các địa phương đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên công tác phòng chống dịch của tỉnh ta vẫn không được chủ quan lơ là, vẫn phải kiểm soát tốt ở tất cả các chốt đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Ông Phương cho rằng, qua thực tế cho thấy, vẫn có tình trạng người dân từ các địa phương lọt các chốt về sân bay Phú Bài. Do đó, Ban Chỉ đạo đề nghị chốt kiểm soát tại đây phải kiểm soát chặt người đến từ sân bay, kiểm tra tất cả người vào và người ra. Người vào ra sân bay phải đăng ký, nếu không xuất trình được phiếu ra vào sân bay sẽ kiên quyết không cho vào hoặc ra.

Ông Phương trong lần kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát y tế Điền Hương.

Ông Phương trong lần kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát y tế Điền Hương.

“Chúng ta không chỉ phòng chống dịch cho tỉnh nhà mà phải có trách nhiệm với cả quốc gia, dù đối tượng có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta nhưng do chúng ta thiếu kiểm soát để mang dịch đến địa phương khác thì trách nhiệm trong việc kiểm soát ngăn chặn thuộc về ta”, ông Phương chia sẻ.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thừa Thiên Huế, đến này 26/8, tổng số người từ vùng dịch đến và trở về địa phương từ ngày 10/7 đến nay là 35.968 người, trong đó người Thừa Thiên Huế trở về 26.688 người. Tổng số người từ vùng dịch về vùng dịch về chưa qua 14 ngày là 3.682 người.

Tính đến nay, tỉnh này đã hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 3.399 trường hợp, đang tổ chức cách ly y tế tập trung 1.551 trường hợp. Tất cả các đối tượng cách ly tập trung đều được theo dõi sức khỏe theo quy định.

Bên cạnh đó, cũng đã hoàn hành cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 15 ngàn trường hợp, đang cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú: 205 trường hợp.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19. Hiện có 4 trường hợp dương tính COVID-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển đến đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Các bệnh nhân này đều bệnh nặng.

Bài liên quan