Thừa Thiên Huế xảy ra động đất 2.4 độ richter

Thứ ba, 18/02/2020, 20:00 PM

Một trận động đất có độ lớn 2.4 độ richter vừa xảy ra ở huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bản đồ tâm chấn động đất.

Bản đồ tâm chấn động đất.

Chiều ngày 18/2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu thông tin, vừa xảy ra động đất tại khu vực A Lưới.

Cụ thể, vào hồi 15 giờ 27 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 18/2, một trận động đất có độ lớn 2.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.2498 độ vĩ Bắc, 107.2433 độ kinh Đông).

Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào cuối năm 2019, trên địa bàn huyện A Lưới cũng đã xảy ra động đất 3,5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11.0 km.

Được biết, từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 30 trận động đất. Đáng chú ý, các trận động đất này xuất hiện kể từ khi công trình thủy điện A Lưới xây dựng trên sông A Sáp (huyện A Lưới) với dung tích hồ chứa 60 triệu m3 đi vào hoạt động.

Bài liên quan