Thừa Thiên Huế: Xử lý hơn 23 nghìn cuộc điện thoại qua đường dây nóng chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 12/09/2020, 10:04 AM

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 tháng 7/2020 đến nay ở nước ta, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên Huế thực hiện tiếp nhận và xử lý hơn 23.000 cuộc điện thoại qua đường dây nóng…

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - vừa đi thăm, động viên các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Phong Điền và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh - HueIOC (Trung tâm), ông Nguyễn Dương Anh - Giám đốc Trung tâm - cho hay, thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh giao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong 2 đợt bùng phát dịch vừa qua, Trung tâm đã triển khai hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên nền tảng công nghệ thông tin như số hóa và hỗ trợ giám sát tại Trung tâm CDC-IOC; số hóa và hỗ trợ giám sát tại các điểm kiểm soát; số hóa và hỗ trợ giám sát tại các khu cách ly; số hóa và tiếp nhận đăng lý lưu trú trực tuyến với hàng chục nghìn trường hợp. 

Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 tháng 7/2020 đến nay, Trung tâm này thực hiện tiếp nhận và xử lý hơn 23 nghìn cuộc điện thoại qua đường dây nóng, tiếp nhận và xử lý trên 1 nghìn ý kiến của người dân qua mạng xã hội Facebook, Zalo đô thị thông minh...

Ông Định biểu dương, ghi nhận tinh thần nỗ lực, năng động, xông xáo của các cán bộ, công chức viên chức của Trung tâm. Bên cạnh các nhiệm vụ giám sát, điều hành đô thị thông minh trước đây, từ khi có dịch Covid-19, mà đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch lần thứ 2 vào cuối tháng 7/2020, các anh, chị, em của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đã nỗ lực khắc phục những khó khăn ban đầu, sắp xếp công việc cá nhân và gia đình, thực hiện túc trực làm việc liên tục suốt cả ngày và đêm trong nhiều ngày qua để thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao trong phòng, chống dịch Covid-19, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, giữ gìn sự bình an cho nhân dân tỉnh nhà cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký vào Thừa Thiên Huế trong thời gian có dịch.

Trung tâm còn hỗ trợ đắc lực cho tỉnh trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch trên nền tảng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, hiệu quả và chính xác cao... Đặc biệt là tổng đài 19001075 rất hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, cần tiếp tục phát huy. 

Thăm hỏi, động viên lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát y tế phía Bắc ở huyện Phong Điền.

Thăm hỏi, động viên lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát y tế phía Bắc ở huyện Phong Điền.

Cùng ngày, ông Định cùng ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - đã đến thăm các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại các nơi đến thăm, ông Định biểu dương và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả khi các lực lượng phải làm việc suốt ngày đêm dưới điều kiện thời thời tiết đang trong mùa nắng nóng.

Ông Định cho hay: “Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở để đảm bảo sự bình yên, an toàn cho nhân dân; kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh song phải đảm bảo sự thuận tiện cho người dân”.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phát hiện trường hợp dương tính Covid-19.

Tính đến nay, địa phương này đã hoàn thành cách ly y tế tập trung cho 4.993 trường hợp, đang tổ chức cách ly y tế tập trung 934 trường hợp, đã hoàn hành cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 15 ngàn trường hợp, đang cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú 15 trường hợp; khuyến cáo cách ly tại nhà 2.801 trường hợp.

Bài liên quan