Thừa Thiên Huế yêu cầu xử lý triệt để vấn nạn hát karaoke bằng loa di động

Thứ tư, 03/03/2021, 18:25 PM

Trước vấn nạn hát karaoke bằng loa di động làm ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu xử lý triệt để.

Yêu cầu xử lý triệt để vấn nạn hát karaoke bằng loa di động. Ảnh minh họa.

Yêu cầu xử lý triệt để vấn nạn hát karaoke bằng loa di động. Ảnh minh họa.

Ngày 3/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - vừa chủ trì buổi họp với các Sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh để nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 3. Trong đó có vấn nạn hát karaoke bằng loa di động.

Lãnh đạo các địa phương cho biết, thời gian vừa qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền, xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân về các đối tượng hát karaoke quá khuya, âm lượng lớn, làm ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng.

Tuy nhiên, do còn gặp khó trong công tác xử lý vi phạm nên chưa thể xử lý triệt để, dẫn đến tình trạng tái diễn sau khi xử phạt. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị chức năng quan tâm, hỗ trợ thiết bị đo tiếng ồn để có căn cứ xử phạt các trường hợp gây mất an ninh trật tự do hát karaoke bằng loa di động.

Trước mắt, các địa phương sẽ có buổi họp với các đơn vị chức năng để bàn giải pháp xử lý vấn nạn, đồng thời tiến hành vận động, răn đe các đối tượng cố tình gây mất trật tự công cộng.

Theo ông Phương, trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người dân phản ánh vấn nạn hát karaoke bằng loa di động làm ảnh hưởng đến đời sống của gia đình, mất an ninh trật tự địa phương. Vì vậy, ông Phương yêu cầu xử lý triệt để vấn nạn hát karaoke bằng loa di động.

Ông Phương cho rằng, cần tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội; trong đó tiến hành nghiên cứu các giải pháp xử lý vấn nạn karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.