Thực hiện công tác an sinh xã hội hướng về cộng đồng

Thứ ba, 30/03/2021, 18:22 PM

Đoàn thanh niên và Ban nữ công Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã và đang phát huy vai trò xung kích, tiên phong của mình trong mọi hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên, các chị em trong Ban nữ công phục vụ trực tiếp cho bà con ngay tại quán cơm 5.000.

Đoàn viên thanh niên, các chị em trong Ban nữ công phục vụ trực tiếp cho bà con ngay tại quán cơm 5.000.

Ngày 30/3, lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho hay, Đoàn thanh niên của công ty vừa phối hợp với Ban nữ công Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trao tặng số tiền cho quán cơm 5.000.

Đồng thời, vận động hơn 20 đoàn viên thanh niên, các chị em trong Ban nữ công phục vụ trực tiếp cho bà con ngay tại quán cơm 5.000.

Quán cơm 5.000 tại địa chỉ 101A Hồ Đắc Di - TP Huế là hoạt động thiện nguyện do nhóm ATM GẠO HUẾ thành lập từ tháng 11/2020. Đây là địa chỉ quen thuộc của người dân lao động nghèo, các bạn sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng số tiền cho quán cơm 5.000.

Trao tặng số tiền cho quán cơm 5.000.

Trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng tháng thanh niên, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã phát động đóng góp ủng hộ quán cơm 5.000.

Đợt quyên góp này được phát động trên toàn công ty qua hình thức trực tiếp tại thùng quyên góp đặt tại tiền sảnh Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc hoặc qua mã QR CODE trong thời gian từ 23/3/2021 đến hết ngày 26/3/2021.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, cho hay, mới đây, Đoàn thanh niên của công ty và 2 cá nhân Đoàn viên đã được tuyên dương với những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức.

Các tập thể và cá nhân đóng góp trực tiếp tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

Các tập thể và cá nhân đóng góp trực tiếp tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

Với những thành tích đạt được trong giai đoạn 2019-2021, tập thể Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và 2 Đoàn viên Đoàn thanh niên đã được tuyên dương, khen thưởng tại buổi lễ.

Ông Phúc cho biết, trong những năm qua, Đoàn thanh niên Công ty luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào học tập, lao động, công tác tại đơn vị.

“Nhiều công trình thanh niên Ánh sáng nông thôn mới do Đoàn thanh niên chủ trì đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc ổn định đời sống cho nhân dân nhiều vùng tái định cư, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh”, ông Phúc thông tin.

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế được tuyên dương tại buổi lễ.

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế được tuyên dương tại buổi lễ.

Cũng theo ông Phúc, sôi nổi với các hoạt động trong tháng Thanh niên 2021, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cùng với Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức bàn giao Công trình "Ánh sáng nông thôn mới" tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy với hệ thống chiếu sáng trên 1,2km tuyến đường, tổng kinh phí 60 triệu đồng; công trình “Ánh sáng nông thôn mới” tại Khu tái định cư Tân Bình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền với tổng kinh phí 20 triệu đồng được huy động từ nguồn lực của Đoàn thanh niên Công ty, Đoàn khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cũng đã thực hiện công trình thanh niên “Xử lý đường dây sau công tơ” thay thế 80 mét cáp và chỉnh trang hệ thống đo đếm miễn phí cho Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây (90 Thiên Thai), chung tay cùng xã hội đối với công tác nuôi dạy các cháu gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Kiểm tra Hệ thống điện công trình thanh niên tại Khu Tái định cư Tân Bình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền.

Kiểm tra Hệ thống điện công trình thanh niên tại Khu Tái định cư Tân Bình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền.

Được biết, Đoàn thanh niên cũng đã phối hợp với Ban Nữ công Công ty trao tặng các thiết bị học tập với tổng giá trị 20 triệu đồng và sửa chữa thay thế hệ thống chiếu sáng sinh hoạt miễn phí cho Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật - 16 Thánh Gióng-TP Huế và Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình - đường Huyền Trân Công Chúa.

Các chị em trong Ban nữ công, ngoài việc đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình công tác và thực hiện tốt chức trách của người phụ nữ, người mẹ trong việc xây dựng được gia đình hạnh phúc, các chị còn thường xuyên đồng hành cùng với các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên trong các hoạt động hướng về cộng đồng, an sinh xã hội. 

Trao tặng các thiết bị học tập và sửa chữa hệ thống điện.

Trao tặng các thiết bị học tập và sửa chữa hệ thống điện.

Ông Phúc chia sẻ: “Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên và Ban nữ công Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tiên phong của mình trong mọi hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phụ nữ hai giỏi “Đảm việc nước, giỏi việc nhà””.