Đời sống
26/03/2018 18:04Thực hư câu chuyện cháu bé 7 tháng bị bỏng nặng mẹ vẫn chữa trị ở nhà tại Hà Nội
Trong tuần qua, một sự việc được chia sẻ trên Facebook khiến nhiều người quan tâm về câu chuyện xảy ra với một em mới 7 tháng tuổi, vào ngày 14/3 do làm đổ nồi cơm điện đang nấu nên cháu nhỏ đã bị bỏng ở hai chân và một phần vùng bụng. Sau vụ việc này người mẹ vẫn không cho con đến cơ sở y tế mà tự chữa trị tại nhà.
Sau khi đoạn video, hình ảnh và những dòng trạng thái trên được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều tài khoản đã có những bình luận khá gay gắt về sự việc, cho rằng việc cho con chữa bỏng ở nhà là nguy hiểm, lực lượng chức năng cần có những biện pháp giúp em nhỏ.
Ngay sau khi những luồng thông tin này được lan truyền trên mạng, PV đã đến trực tiếp gia đình của cháu bé bị bỏng nặng tại Hà Nội và xác minh thông tin.
Theo những thông tin có được từ MXH, chúng tôi đã gặp gỡ được chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1980) và cháu Nguyễn K H. thời điểm hiện tại những vết thương trên cơ thể của cháu Nguyễn K H. đang trong quá trình hồi phục và được các nhân viên y tế quận Hoàn Kiếm thăm khám, theo dõi thường xuyên.
Chia sẻ với PV chị H cho biết: "Có những trường hợp cần đến bệnh viện, cần phải theo dõi, tuy nhiên như cái này (việc cháu K H. bị bỏng - PV) chỉ là vệ sinh sạch sẽ thôi. Khi chúa tạo ra đã có sự phục hồi tự nhiên, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ thì sẽ phục hồi được".
Trong nhà chị H cũng mua nhiều thuốc rửa và cho biết sử dụng thuốc rửa này để vệ sinh cho cháu nhỏ, khi mới bị khoảng 2 tiếng lại vệ sinh 1 lần.
Cô Mai là chủ nhà nơi chị H đang ở trọ, cũng là người chăm sóc cho cháu K H. cùng chị H nhưng ngày qua, ngồi nói chuyện với chúng tôi cô Mai chia sẻ: "H cũng mới đến nhà tôi thuê nhà, sự việc xảy ra tôi là người biết đầu tiên, nên việc như mạng xã hội chia sẻ việc H không quan tâm chăm sóc con là chưa đúng.
Buổi chiều hôm đấy khoảng 5h H. chạy qua nhà tôi kêu tôi sang xem con cún (cháu Nguyễn K H. - PV) vừa bị bỏng. Ngay sau đó theo phản xạ tôi cầm thêm một khay đá sang cho vào nước rồi ngâm vết bỏng của cháu vào nước lạnh. Nhưng do không có kinh nghiệm chữa bỏng nhất là cháu nhỏ còn bé quá nên tôi khuyên cho cháu K H. vào viện. Sau đó tôi có việc phải đi, đến trưa hôm sau tôi có qua thăm thì thì H bảo là đã bôi trứng gà cho con, tôi cũng khuyên nên đi viện kiểm tra thì H bảo, vâng để cháu theo dõi xem như nào..."
Sau đó do lo ngại đến sự an toàn của cháu K H. hàng xóm xung quanh đã thông báo cho lực lượng chức năng can thiệp đưa cháu nhỏ nhập viện. Sau 3 ngày được các bác sĩ thăm khám, cháu nhỏ được đưa về nhà dưới sự chăm sóc của chị H. Sau khi cháu nhỏ về nhà, đơn vị y tế đã cử bác sĩ thường xuyên đến thăm hỏi, theo dõi vết thương của cháu nhỏ, cùng với đó cũng khuyên chị H cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng chân của cháu nhỏ để vết thương không làm ảnh hưởng đến hệ vận động.
Theo cô Mai đánh giá, chị H khi chuyển về đây thường hay bị tình trạng ức chế, "khi bàn luận về một vấn đề, H luôn bảo vệ quan điểm bằng được và nói khá nhiều. Vậy nên khi có sự việc gì tôi thường chủ động không để xảy ra tranh luận".
Về sự việc trên, PV cũng đã trao đổi với một chuyên gia về bỏng và nhận được nhiều chia sẻ xoay quanh vụ việc trên. Đối với việc bị bỏng cần ngay lập tức cho trẻ ngâm tay vào nước mát (nhiệt độ từ 18-25 độ C) nhưng tuyệt đối không chườm đá và vết thương điều này sẽ gây tác dụng ngược lại, gây ra bỏng lạnh cho nạn nhân. Việc làm này chỉ có tác dụng trong 15 phút sau khi bị bỏng, còn sau 30 phút thì gần như không còn hiệu quả.
Trong kinh nghiệm dân gian cho rằng việc sử dụng trứng đánh nhuyễn bôi lên vết bỏng ở một bề mặt nhỏ như một chất keo bao phủ bề mặt, việc này cũng giúp vết thương xe lại và đỡ tiết dịch.
Tuy nhiên theo nguyên tắc về xử lý bỏng thì không khuyến khích, vết bỏng không được bôi bất cứ gì lên vết bỏng. Trong trường hợp này trứng gà có thể có tác dụng nhưng nếu trong hỗn hợp đó lại nhiễm khuẩn từ vỏ trứng gà không sạch cũng sẽ gây nhiễm trùng.
Nếu vết bỏng chiếm từ 5% trở lên thì phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất. Bởi từ những vết thương nạn nhân sẽ bị mất nước và có thể dễ bị nhiễm trùng. Đối với những vết thương bỏng nông, không bị nhiễm trùng thì sẽ trong 7 đến 12 ngày sẽ khỏi, còn sau thời gian đó bệnh nhân không khỏi cần chỉ định phẫu thuật.
Những vết bỏng sâu thì chỉ 1% cũng phải ngay lập tức tiến hành ghép da.
Video: Các bà mẹ Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ khi nói về quan điểm sinh con 'thuận tự nhiên'Những chia sẻ của các bà mẹ Hà Nội về quan điểm sinh con "thuận tự nhiên" đã khiến nhiều ngươi thực sự cảm phục về tri thức cũng như cách nhìn nhận vấn đề. |