Thực hư thông tin Đinh Viết Tú trở lại CLB Nam Định, Lâm Anh Quang bình phục chấn thương

Thứ tư, 01/04/2020, 20:15 PM

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho hay, đúng là Đinh Viết Tú về Nam Định thật nhưng mà về để tránh dịch Covid-19.

90965529_204333667653786_4103010364134785024_n

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị số 16/CT-TTg cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, CLB Nam Định cũng đưa ra quyết định dừng tập. Theo đó, "toàn bộ thành viên BHL (trừ chuyên gia thể lực Haccke) và các cầu thủ đã có gia đình sẽ được nghỉ trở về với gia đình và tập luyện duy trì thể lực ở nhà bắt đầu từ ngày 31/03. Những cầu thủ trẻ chưa có gia đình sẽ ở lại đại bản doanh của đội (Trung Tâm Đào Tạo VĐV Bóng Đá Chuyên Nghiệp Tỉnh Nam Định) và nghiêm cấm không được đi ra ngoài kèm theo đó sẽ duy trì và tập thể lực cùng chuyên gia thể lực Haccke".

Sau khi CLB ''xả trại'', sáng 1/4, trên mạng xã hội đều xôn xao thông tin cầu thủ Đinh Viết Tú sẽ trở lại Nam Định vào giai đoạn 2 V.League 2020. Điều này khiến rất nhiều CĐV Nam Định tỏ ra vui mừng bởi nếu có sự góp mặt của hậu vệ này, Nam Định sẽ như ''hổ mọc thêm cánh''.

Tuy nhiên, sau khi PV trao đổi với HLV Nguyễn Văn Sỹ thì thông tin này hoàn toàn không chính xác. Ông Sỹ cho biết, đúng là Đinh Viết Tú về Nam Định thật nhưng mà về để tránh dịch. ''Còn việc đạt thỏa thuận cho CLB Nam Định thì hoàn toàn không chính xác. Nay là ngày cá tháng Tư nên nhiều CĐV họ đùa vậy thôi. Tôi khẳng định là không có chuyện này", HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Cũng trong ngày 1/4, thông tin về trung vệ Lâm Anh Quang hoàn toàn bình phục chấn thương cũng được chia sẻ rộng rãi, nói về điều này, HLV trưởng CLB Nam Định cho hay, việc này là chính xác.

"Lâm Anh Quang đã bình phục chấn thương nhưng do CLB nghỉ dịch nên tôi để cậu ấy tự tập luyện ở nhà. CLB cũng sẽ theo dõi sát sao chấn thương của Anh Quang để giúp cầu thủ này có sự trở lại tốt nhất", HLV Nguyễn Văn Sỹ nói thêm.

Đã từ lâu, vào ngày 1/4 hằng năm, mọi người trên Thế giới đều hào hứng với những trò đùa giả dối để trêu chọc mọi người xung quanh. Dù không phải một ngày lễ lớn như những ngày lễ khác nhưng từ lâu Cá tháng Tư đã trở thành một thói quen, phần nào khiến cuộc sống thêm phong phú, vui vẻ hơn.

Bài liên quan