Thực hư vụ đánh ghen 'tiểu tam' trên phố Hà Nội đang gây xôn xao dư luận

Thứ bảy, 10/10/2020, 19:36 PM

Cô gái được cho là "tiểu tam" trong vụ đánh ghen “có chồng thì phải biết giữ” xảy ra trên phố ở Hà Nội đang gây xôn xao dư luận đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Screenshot_11

Chiều 10/10, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh được cho là vụ đánh ghen tại phố Tô Hiệu, Hà Nội.

Theo nội dung đoạn video được đăng tải, có 2 cô gái lao vào đánh nhau dữ dội trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh.

Trong lúc 2 cô gái đang giằng co nhau, một người đàn ông đã lao vào đánh cô gái được cho là vợ chính thức của mình khiến mọi người xung quanh vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, một nam thanh niên vì quá bất bình nên đã lao vào định đánh người chồng kia nhưng được mọi người can ngăn lại.

Càng trở nên phẫn nộ hơn khi cô "tiểu tam" trong đoạn video nói với cô vợ rằng "có chồng thì phải biết giữ". Ngay lập tức nhiều người dân đã vô cùng bức xúc và định tấn công cô gái.

Sau khi đoạn video được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số mọi người đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước vụ việc.

Trao đổi thông tin liên quan đến đoạn video trên, cô gái được cho là "tiểu tam giật chồng" trong đoạn video nói trên cho hay, tất cả vụ việc trên chỉ là một màn kịch để xem phản ứng của mọi người.

"Thật ra không có vụ đánh ghen nào cả, tôi tham gia một chương trình truyền hình dựa theo một vụ việc đánh ghen trước đó để xem phản ứng của mọi người. Toàn bộ kịch bản này đã được nhà đài dựng sẵn để thực hiện.

Trong lúc thực hiện cũng có rất nhiều bảo vệ của nhà đài quanh đó để đảm bảo an toàn cho diễn viên và ekip thực hiện. Giờ đây tôi đang hơi sốc vì phản ứng của mọi người quá dữ dội. Thậm chí có người vì quá bức xúc còn doạ giết cả tôi", nữ diễn viên chia sẻ - thông tin trên Báo Pháp luật & Bạn đọc.

Nữ diễn viên cũng cho biết thêm, cô không ngờ mọi người lại phản ứng về vụ việc mạnh mẽ đến vậy. Trước đó cô cũng tham gia nhiều vai diễn nhưng đây là lần đầu tiên cô thực hiện vai diễn đánh ghen như vậy.

Sau sự việc trên, cô cũng muốn gửi lời đến cộng đồng mạng rằng đừng vội tin vào những gì trên mạng xã hội, hãy bình tĩnh tìm hiểu thông tin chính thống và đánh giá đúng sự việc.

Bài liên quan