Thực phẩm chức năng Mr Sun quảng cáo như 'thần dược', lừa dối người 'yếu sinh lý'

Thứ ba, 26/05/2020, 14:36 PM

Ngày 21/5, Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế đã công bố thông tin thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr. Sun đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo khiến nhiều người tiêu dùng bị lừa...

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thanh tra, rà soát các đơn vị đang quảng cáo thực phẩm tràn lan trên mạng xã hội từ cuối năm 2019.

Cục ATTP vừa phát hiện trên trang mạng: https://flashsale.mrsun.vn đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr. Sun có nội dung gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, liệt kê công dụng của từng thành phần sản phẩm, sử dụng hình ảnh, uy tín của nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm Mr Sun chỉ là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, không có chức năng chữa bệnh như lời quảng cáo

Sản phẩm Mr Sun chỉ là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, không có chức năng chữa bệnh như lời quảng cáo

Theo đó, thực phẩm Mr Sun thuộc Công ty TNHH Pimoom Quốc tế có địa chỉ: thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Thành lập tháng 3/2012, đại diện pháp luật Pimoom Quốc tế hiện nay là Nguyễn Thanh Huyền, Giám đốc công ty là bà Bùi Thị Hoài.

Mr. Sun chỉ là thực phẩm nhưng được quảng cáo như

Mr. Sun chỉ là thực phẩm nhưng được quảng cáo như "thuốc chữa bệnh", không có một cảnh báo nào đối với khách hàng.

Hiện nay trên trang web có địa chỉ https://flashsale.mrsun.vn đã khóa tên miền. Tuy nhiên, hàng loạt trang web khác đang "chạy" quảng cáo sản phẩm Mr. Sun như trang https://mrsun.cachchuayeusinhly.net, https://mrsun.vn có nội dung: "Sản phẩm chứa 7 loại bổ dương tự nhiên, vừa tăng cường sức khoẻ, vừa hỗ trợ điều trị Yếu Sinh Lý, Xuất Tinh Sớm, Rối Loạn Cương Dương, Liệt Dương lâu năm; Tăng khả năng cương cứng, tự tin trên bảo dưới nghe răm rắp; Kéo dài thời gian lên đến 30 phút, chứng tỏ bản lĩnh phái mạnh; Tăng nhu cầu tình dục và hưng phấn khi quan hệ, giúp nàng thoả mãn, cho cuộc yêu thăng hoa".

Giá mỗi hộp Mr Sun lên tới gần 1 triệu đồng. Đi kèm những lời giới thiệu như “thần dược” là ảnh Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do chính Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký.

Thông tin ban đầu cho biết, Công ty TNHH Pimoom Quốc tế không thừa nhận website nêu trên của mình và không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr. Sun trên trang mạng nêu trên.

Trong khi đó, hàng ngàn khách hàng đã lầm tưởng đây là thuốc tăng cường sinh lý và "cắn răng" bỏ hàng triệu đồng để mua sản phẩm Mr. Sun.

Được biết, vào cuối tháng 4/2020, Cục An toàn thực phẩm đã cho biết trên website https://flashsale.mrsun.vn đã quảng cáo sản phẩm Mr Sun với nội dung lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Nhưng công ty vẫn ngang nhiên quảng cáo sai sự thật, bất chấp quy định pháp luật và 2 lần Cục đưa ra lời cảnh báo.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm. Bộ có lời khuyên, trong thời gian Cục phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc. Người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr Sun quảng cáo trên trang website/internet nêu trên. Đồng thời, Bộ sẽ tiến hành thanh kiểm tra chất lượng của sản phẩm nói trên.

Sức khỏe 24H sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc!