Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì Covid-19

Thứ tư, 13/05/2020, 09:10 AM

Nhiều thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa ngày 12/5 đã đề xuất đạo luật cho phép Tổng thống Trump áp dụng các biện pháp trừng phạt sâu rộng với Trung Quốc nếu không làm rõ ràng các sự kiện dẫn đến đại dịch.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cùng nhiều thượng nghị sĩ cấp cao khác đề xuất đạo luật cho phép Tổng thống Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu không cung cấp đầy đủ thông tin về các sự kiện dẫn đến sự bùng phát Covid-19.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cùng nhiều thượng nghị sĩ cấp cao khác đề xuất đạo luật cho phép Tổng thống Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu không cung cấp đầy đủ thông tin về các sự kiện dẫn đến sự bùng phát Covid-19.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông tin rằng nếu Trung Quốc không giấu dịch thì virus này sẽ không lây lan sang Mỹ và cho tới giờ đã giết chết hơn 80.000 người ở nước này.

Graham cho biết Trung Quốc từ chối cho phép các nhà điều tra tìm hiểu về cách thức dịch bệnh bắt đầu. “Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ hợp tác với một cuộc điều tra nghiêm túc trừ khi họ bị bắt phải làm như vậy", ông nói.

Graham cho biết "Đạo luật trách nhiệm giải trình COVID-19" của ông sẽ cho tổng thống 60 ngày để xác nhận với quốc hội rằng Trung Quốc đã cung cấp thông tin đầy đủ hay chưa về Covid-19 cho một cuộc điều tra có thể do Mỹ và các đồng minh hoặc một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn dắt.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng phải xác nhận Trung Quốc đã đóng cửa các chợ động vật hoang dã ẩm ướt có rủi ro sức khỏe cho con người hay chưa.

Đạo luật sẽ ủy quyền cho tổng thống áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt, như đóng băng tài sản, cấm đi lại và hủy bỏ thị thực cũng như hạn chế các doanh nghiệp Trung Quốc vay tiền từ các tổ chức tài chính Mỹ và cấm các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đáp lại yêu cầu bình luận của Reuters nhưng Trung Quốc luôn khẳng định đã minh bạch về dịch bệnh.

Trong khi đó, ông Trump và nhiều chính trị gia khác của Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác như Australia, Anh cáo buộc Bắc Kinh đã chậm chễ trong việc cảnh báo thế giới về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, dẫn đến đại dịch, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu.

Thế giới đã ghi nhận 4.254.321 ca nhiễm, trong đó có 287.265 ca tử vong. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới cả về số ca nhiễm và ca tử vong, lần lượt là 1.385.834 và 81.795. Nước này cũng đang vượt xa về tổng số xét nghiệm. Cho đến nay, Mỹ đã làm tới 9.619.855 xét nghiệm, gần gấp đôi so với Nga - nước làm xét nghiệm nhiều thứ hai thế giới.

Bài liên quan