Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật cấm công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán

Thứ năm, 21/05/2020, 09:37 AM

Thượng viện Mỹ ngày 20/5 đã phê chuẩn dự luật ngăn một số công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng căng thẳng.

Thượng viện Mỹ ngày 20/5 đã phê chuẩn dự luật ngăn một số công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Thượng viện Mỹ ngày 20/5 đã phê chuẩn dự luật ngăn một số công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

Theo Bloomberg, dự luật được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Kennedy, và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen. Nó yêu cầu các công ty xác nhận rằng họ không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ nước ngoài.

Nếu một công ty không thể chứng nhận được điều đó hoặc Hội đồng Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng không thể kiểm toán công ty trong ba năm liên tiếp để xác định nó không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ nước ngoài, chứng khoán của công ty sẽ bị cấm niêm yết trên các sàn giao dịch Mỹ.

"Tôi không muốn có cuộc Chiến tranh Lạnh mới", Kennedy phát biểu tại Thượng viện và thêm rằng ông muốn "Trung Quốc chơi theo luật”.

Trong những tuần gần đây, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã tung ra một loạt các dự luật nhằm trừng phạt Trung Quốc vì cho rằng nước này đã che đậy thông tin về dịch Covid-19 ngay khi nó bùng phát từ Vũ Hán.

Ông Kennedy đã nói với Fox Business hôm 19/5 rằng luật nếu được thông qua sẽ áp dụng cả cho các sàn giao dịch của Mỹ như Nasdaq và Sàn giao dịch chứng khoán New York.

Hôm 20/5, sàn chứng khoán Nasdaq đã quyết định hủy niêm yết đối với chuỗi cà phê Luckin Coffee Trung Quốc sau khi công ty này khai khống doanh số năm 2019 lên tới 310 triệu USD.

Sau thông tin trên, giá chứng chỉ tín thác của Luckin Coffee tụt mạnh xuống mức 4.39 USD/cổ phiếu.

Luckin Coffee mới thành lập vào tháng 6/2017 nhưng đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới hơn 4,500 quán cà phê ở Trung Quốc. Cuối năm 2019, công ty này vượt Starbucks về số cửa hàng.

Công ty này cho biết đang điều tra những sai phạm về kế toán. Các cơ quan điều hành ở Trung Quốc và Mỹ cũng đang điều tra về công ty này.

Nasdaq đề xuất siết chặt quy định đối với cổ phiếu của các công ty Trung Quốc. Nasdaq đề nghị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) siết chặt kiểm soát phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) của các doanh nghiệp từ những nước áp dụng "luật bí mật" như Trung Quốc. Theo đó sàn Nasdaq sẽ không chấp nhận các cuộc IPO của doanh nghiệp Trung Quốc có quy mô dưới 25 triệu USD nếu các công ty này không đảm bảo minh bạch thông tin tài chính.

Bài liên quan