Thường xuyên rao giảng đạo đức trên YouTube, vì sao Ngọc ‘Rambo’ bị bắt?

Thứ năm, 24/12/2020, 14:24 PM

Ngày 23/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ 2 đối tượng là Lê Văn Ngọc (31 tuổi), biệt danh Ngọc “Rambo”. Người này đang sở hữu kênh YouTube với hơn 450.000 lượt theo dõi.

Các video trên kênh YouTube Ngọc Rambo hiện đã bị ẩn. Ảnh: Chụp màn hình.

Các video trên kênh YouTube Ngọc Rambo hiện đã bị ẩn. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngày 23/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ 2 đối tượng là Lê Văn Ngọc (31 tuổi), biệt danh Ngọc “Rambo”, cùng Phùng Văn Hùng (22 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào ngày 16/8, Ngọc “Rambo” và Phùng Văn Hùng đã có hành vi đe dọa, bắt giữ trái phép em N.T.A (16 tuổi, ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Sau đó, cả 2 có hành vi ép buộc nạn nhân quay video, đăng tải lên kênh YouTube cá nhân.

Cũng giống với Phú Lê, Khá “Bảnh”, Dũng “Trọc”, Ngọc “Rambo" cũng là một “giang hồ mạng” hoạt động tích cực trên YouTube.

Bên cạnh đó, những “giang hồ mạng” này thường xuyên rao giảng đạo lý, thể hiện mình là một đàn anh biết quý trọng tình nghĩa, bảo vệ kẻ yếu và sẵn sàng giải quyết mọi bất công trong cuộc sống.

Hiện tại, Ngọc “Rambo” đang sở hữu kênh YouTube với hơn 450.000 lượt theo dõi. Kể từ khi thành lập vào năm 2016, kênh YouTube của người này đã đăng tải 277 video, thu hút tổng cộng hơn 58 triệu lượt xem.

Theo thống kê của SocialBlade, mỗi tháng, kênh YouTube của Ngọc “Rambo” thu về từ 588-9.400 USD tiền quảng cáo từ những nội dung bẩn. Ngoài YouTube, Ngọc “Rambo” còn sở hữu tài khoản Facebook với hơn 50.000 người theo dõi.

Sau khi bị cơ quan công an tạm giữ, tài khoản Facebook và 277 video trên kênh YouTube cá nhân của người này đã được ẩn.