Thụy Điển đặt thi thể trong xe đông lạnh, sân khúc côn cầu vì nhà xác quá tải

Thứ tư, 08/04/2020, 16:12 PM

Ở hầu khắp bệnh viện ở Thụy Điển, các thi thể nằm xen kẽ nhau, thậm chí phải nằm trên sàn nhà khi nhà xác quá tải.

Thụy Điển đã ghi nhận 7.849 ca nhiễm và 611 ca tử vong.

Thụy Điển đã ghi nhận 7.849 ca nhiễm và 611 ca tử vong.

Sputnik ngày 8/4 đưa tin, khi số ca tử vong do coronavirus tiếp tục gia tăng ở Thụy Điển, các nhà xác dã chiến đang được xây dựng khắp đất nước.

Không chỉ có người chết do dịch bệnh, vì đại dịch, nhiều vụ chôn cất đã bị hoãn lại trên khắp Thụy Điển, làm tăng số thi thể tử vong do nhiều nguyên nhân dồn ứ tại các bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đại học Karolinska ở Solna, một phòng bảo quản lạnh cho thực phẩm đang được sử dụng làm nhà xác tạm thời, tờ báo Aftonbladet đưa tin.

“Chúng tôi thấy rằng số thi thể đưa vào lớn hơn số thi thể được đưa ra. Điều này xảy ra ở tất cả các bệnh viện”, Claes Ruth thuộc Phòng thí nghiệm Đại học Karolinska nói với Aftonbladet, mô tả tình huống này là "căng thẳng”.

“Các thi thể được đặt xen kẽ nhau, một số trường hợp nằm trên sàn”, nhân viên của một trong những bệnh viện ở Stockholm nói với Aftonbladet.

Tại Gothenburg và Stockholm, hai thành phố lớn nhất của đất nước, các container đông lạnh và sân trượt băng đã được thuê để xử lý các thi thể, Đài Phát thanh Thụy Điển đưa tin.

Điều này là để ngăn chặn tình trạng quá tải ở cả nhà xác và nghĩa trang cho đến khi đám tang có thể được tổ chức.

“Nút thắt lớn là nhà xác của chúng ta không phù hợp với quy mô của một thành phố lớn như chúng ta đang ở. Sau nữa, điều quan trọng là người thân phải sắp xếp tang lễ để đưa thi thể vào quan tài rồi sau đó giao cho chính quyền nghĩa trang xử lý”, giám đốc tang lễ của thành phố Gothenburg Katarina Evenseth nói với Đài phát thanh Thụy Điển.

Gothenburg thuê 4 container đông lạnh làm nơi để thi thể và Stockholm cũng có giải pháp tương tự. Ngoài ra, các sân băng khúc quân cầu cũng được trưng dụng.

Không giống hầu hết các quốc gia châu Âu, Thụy Điển không phong tỏa toàn quốc mà cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường, chỉ có một số hạn chế nhỏ.

Nhiều người vẫn đi làm. Trường tiểu học, nhà trẻ, khu giải trí và phòng gym vẫn mở cửa.

Chính phủ khuyến cáo người già không ra ngoài và người dân hạn chế đi lại không cần thiết, nhưng không bắt buộc mọi người phải tuân theo.

Tới ngày 29/3, khi số ca Covid-19 tăng cao, chính phủ Thụy Điển mới bắt đầu thay đổi quy định, chỉ cho phép đám đông 50 người trở xuống tụ tập, thay vì 500 người như trước đây.

Một số hình ảnh được đăng tải cho thấy người Thụy Điển vẫn tỏ ra khá ung dung trong đại dịch. Ví dụ như bức ảnh nhiều người vẫn tập trung ở Medborgarplatsen, quảng trường trung tâm ở thủ đô Stockholm hôm 4/4 để tận hưởng ánh nắng mặt trời và uống cà phê.

Nước này đang có 7.849 ca nhiễm và 611 ca tử vong vì Covid-19.

Thủ tướng Stefan Löfven tuyên bố ba khu vực hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Sörmland, stergötland và Stockholm, phần còn lại của đất nước phải chuẩn bị cho tình hình xấu đi.

Thế giới đang có gần 1,5 triệu người nhiễm, với hơn 82.000 người chết vì Covid-19.

Bài liên quan