Thủy điện xả lũ trôi nhà dân: Tỉnh nói xả đúng quy trình

Thứ bảy, 31/10/2020, 18:50 PM

Theo lý giải, nước lũ từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện Đắk Mi 4 quá lớn nên phải xả lũ.

Nhiều nhà dân, cơ quan công quyền bị ngập nặng sau khi thủy điện xả lũ. Ảnh: Dai Loc

Nhiều nhà dân, cơ quan công quyền bị ngập nặng sau khi thủy điện xả lũ. Ảnh: Dai Loc

Trong lúc này, phía hạ du đang gồng mình chống bão, nay cộng thêm việc thủy điện xả lũ đã hoàn toàn bất ngờ. Nhiều nhà cửa, hoa màu, tài sản của người dân mất trắng do nước lũ đổ về.

Liên quan đến việc thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ khiến hàng trăm ngôi nhà ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) ngập trong nước lũ, ngày 31.10, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NNPTNT - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, đã thông tin liên quan đến quy trình vận hành xả lũ tại thủy điện này.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, là đơn vị giám sát, điều hành việc xả lũ của thủy điện Đắk Mi 4.

Theo lời ông Tý, muốn vận hành, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ ra một lệnh với các điều kiện để thủy điện xả lũ. Ở đây, thủy điện Đắk Mi 4 đang vận hành nhưng do lũ đột ngột lớn, vượt quá khả năng điều tiết nên buộc phải xả lũ. Việc xả lũ của thủy điện Đắk Mi như vậy là đúng quy trình.

Cũng theo ông Tý, sau khi đánh giá thiệt hại của người dân ở huyện Nam Giang, nhà nước và doanh nghiệp sẽ tính toán hỗ trợ tối đa cho người dân.

Trước đó, thủy điện Đắk Mi 4 đã thông báo về việc điều chỉnh xả lũ với lưu lượng dự kiến 11.400 m3/s. Trong thực tế, lưu lượng mà hồ thủy điện xả lũ là khoảng 7.000 m3/s và đã gây ngập nặng vùng hạ du trong đó có huyện Nam Giang (Quảng Nam)

Cụ thể, hàng trăm người dân thuộc xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, lâm vào cảnh màn trời chiếu đứng sau khi thủy điện Đắk Mi xả lũ. Đáng nói, việc xả lũ diễn ra trong lúc chính quyền Nam Giang và người dân đang căng mình chống bão số 9.

Bài liên quan