Thủy thủ tàu sân bay Mỹ Roosevelt tử vong vì Covid-19

Thứ ba, 14/04/2020, 11:00 AM

Một thủy thủ của USS Theodore Roosevelt đã tử vong vì Covid-19 sau khi được đưa vào chăm sóc đặc biệt 4 ngày. Trong khi đó, số ca nhiễm của tàu lên tới gần 600.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang bị bùng dịch Covid-19.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang bị bùng dịch Covid-19.

Thủy thủ đầu tiên tử vong vì Covid-19 trên tàu USS Theodore Roosevelt cũng là thủy thủ đầu tiên của Hải quân Mỹ chết vì căn bệnh này.

Hải quân Mỹ cho biết thủy thủ này được đưa vào đơn vị chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hải quân Mỹ hôm 9/4.

Dịch bệnh bùng phát trên USS Theodore Roosevelt đã bị mất kiểm soát khi có tới gần 600 thủy thủ dương tính với Covid-19 trong số 92% thủy thủ đoàn gần 5.000 người của tàu đã được xét nghiệm.

Trước đó, hạm trưởng Brett E. Crozier đã bị Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly sa thải sau khi gửi tâm thư cầu xin sự trợ giúp cho các thủy thủ trên tàu.

Sau đó, ông Thomas Modly cũng đã từ chức sau khi ông chỉ trích hạm trưởng tàu sân bay Roosevelt.  Hơn 345.000 người cũng đã ký một bản kiến ​​nghị trực tuyến để phục chức cho ông Crozier. Hiện ông Crozier đang ở khu dành cho khách ở căn cứ trên đảo Guam.

584 thủy thủ trên tàu Roosevelt dương tính với virus đang được cách ly trên đảo Guam cùng với gần 4.000 thủy thủ được đưa ra khỏi tàu. 

Trong khi đó, các quan chức Hải quân cho biết tàu Roosevelt có thể được khử trùng và sẵn sàng tiếp tục hoạt động tại Thái Bình Dương trong tháng này.

Bài liên quan