Thuỷ Tiên trấn an dư luận sau status muốn trích tiền ủng hộ miền Trung ra giúp đỡ người Việt mắc kẹt tại Nhật

Thứ năm, 22/10/2020, 07:00 AM

Thuỷ Tiên sau khi tham khảo ý kiến của cộng đồng mạng đã lên tiếng khẳng định cô sẽ dùng tiền cá nhân để giúp đỡ 200 người Việt đang thất nghiệp ở Nhật.

Thuỷ Tiên trấn an dự luận sau status muốn trích tiền ủng hộ miền Trung ra giúp đỡ người Việt mắc kẹt tại Nhật

Trên trang cá nhân, Thuỷ Tiên đã chia sẻ bài viết nhằm xin ý kiến của cộng đồng mạng về việc sử dụng số tiền hơn 100 tỷ đồng các mạnh thường quân ủng hộ miền Trung để cứu giúp 200 người lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Cô cho biết, một sư cô rất thân với mình đang du học ở Nhật và gần đây phải đi xin tiền gặp nơi để nuôi gần 20 người Việt lao động tại Nhật. Những người này mất việc từ hồi tháng 4 không có tiền, không bay về Việt Nam được nên phải sống lang thang khắp nơi không có đồ ăn, chỗ ở.

1
2

Mỗi tháng số tiền đi chợ nuôi những người này có thể lên tới 200 triệu đồng. Bản thân sư cô vì thương những người Việt lang thang cơ nhỡ nên đang cố gắng gom thêm người nên số tiền có thể tăng lên. 

"Đâu cũng là đồng bào mình, Tiên nghe mà thương quá, họ cũng rất cần sự giúp đỡ của tụi mình, nên Tiên xin phép mọi người trích trong số tiền quỹ này giúp đỡ họ trong lúc khó khăn hoạn nạn được không ạ. Nếu mà mọi người không đồng ý thì Tiên sẽ tìm cách khác, còn nếu mọi người đồng ý giúp đỡ hãy cho Tiên biết nha"- Thuỷ Tiên viết.

3

Tuy nhiên chỉ khoảng vài giờ sau, khi đọc hết những phản hồi của netizen, Thuỷ Tiên đã lập tức đưa ra thông báo, cô sẽ không trích tiền từ quỹ ủng hộ miền Trung mà tự bỏ tiền túi ra để giúp đỡ người Việt Nam ở Nhật có hoàn cảnh khó khăn nay. Cô mong mọi người hãy yên tâm.

Thông báo này của Thuỷ Tiên nhậnd được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Nhiều người đánh giá cao việc Thuỷ Tiên hỏi ý kiến của khán giả cho thấy quỹ ủng hộ sẽ được nữ ca sĩ sử dụng minh bạch và hợp lý.

Trong vài ngày tới, sau khi thu xếp xong công việc tại TP HCM, Thuỷ Tiên sẽ tiếp tục quay lại miền Trung để giúp đỡ bà con gặp khó khăn do lũ. 

Bài liên quan