Thuỷ Tiên vạch trần đối tượng ăn chặn 40% tiền từ thiện, lấy lại không thiếu một đồng

Thứ hai, 19/10/2020, 07:00 AM

Thuỷ Tiên cho biết đối tượng đến tận khách sạn cô ở để van xin cô đến một gia đình khó khăn. Sau khi được Thuỷ Tiên hỗ trợ 8 triệu thì người này đã đến lấy lại 3 triệu đồng.

Thuỷ Tiên vạch trần đối tượng ăn chặn 40% tiền từ thiện, lấy lại không thiếu một đồng

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ được cho là đã ăn chặn tiền từ thiện của người dân nhận hỗ trợ từ nữ ca sĩ. Thuỷ Tiên cho biết, cô gái này đã đến khách sạn nơi nữ ca sĩ ở Huế để nhờ cô giúp đỡ 2 cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh khó khăn. Khi đến tận nhà, thấy 2 ông bà khó khăn thật nên Thuỷ Tiên đã đồng ý giúp đỡ và gửi biếu 8 triệu đồng tới tận tay họ chứ không qua trung gian.

1

Tuy nhiên, 20 phút sau khi đoàn của Thuỷ Tiên dời đi, cô gái này đã quay lại nhà ông bà và đòi 40% số tiền tương đương 3 triệu đồng và gọi đó là tiền dắt đoàn từ thiện đến. 

Sau đó, Thuỷ Tiên đã nhận được tin nhắn từ người quen nói về trường hợp này và dù đang ở Quảng Trị nhưng cô vẫn quay lại Huế để xác minh sự việc cũng như quay lại video làm bằng chứng.

Khi có đầy đủ bằng chứng cô đã lập tức đi tìm bằng được người phụ nữ này để xử lý và lấy lại số tiền đã 'cho nhầm đối tượng'.

221631_batch_screen_shot_2020_10_18_at_101643_pm

Thuỷ Tiên cho biết, đây là tiền của rất nhiều người gửi gắm nên trách nhiệm mà cô phải chịu rất lớn. Vì thế, cô sẽ lấy lại đủ không thiếu một đồng. Bản thân cô nếu cho sai chỗ, cô sẽ tự trách tiền cá nhân ra đền bù, vì đó là lỗi của cô.

Trong suốt cuộc nói chuyện với người phụ nữ này, Thuỷ Tiên thể hiện thái độ kiên quyết, không nghe trình bày hay giải thích. Cô chỉ tập trung duy nhất vào yêu cầu 'trả lại cho chị đủ 3 triệu'. 

Trường hợp này cho thấy, Thuỷ Tiên đi từ thiện thật sự không dễ dàng. Tuy nhiên với kinh nghiệm đi từ thiện nhiều năm, nữ ca sĩ hiểu được các rủi ro có thể xảy ra và thường xuyên có những cách để hạn chế tối đa việc 'hỗ trợ sai người'.

Bài liên quan