Thủy Tiên viết tâm thư chuyện nhận 100 tỷ ủng hộ 'làm đúng tự khắc Trời Phật sẽ giúp mình, không phải lo'

Thứ tư, 21/10/2020, 16:11 PM

Thủy Tiên cho biết khi cô thông báo đã nhận được hơn 100 tỷ đồng tiền quyên góp, nhiều bạn bè đã dặn cô nên khoá tài khoản lại, vì nếu không cẩn thận là coi như mất hết cả sự nghiệp tạo dựng.

Thủy Tiên viết tâm thư chuyện nhận 100 tỷ ủng hộ 'làm đúng tự khắc Trời Phật sẽ giúp mình, không phải lo'

Một ngày sau khi trở lại Sài Gòn để giải quyết công việc cá nhân và cảm thấy đuối sức vì đi lội nước, lội mưa hỗ trợ bà con, Thủy Tiên đã có những chia sẻ về số tiền cô nhận ủng hộ từ các mạnh thường quân. Việc Thủy Tiên nhận được 100 tỷ đồng tiền ủng hộ khiến nhiều người lo lắng cho cô. 'Mình nhận rất nhiều lời khuyên cân nhắc của các Facebooker, nhà báo về việc nên làm như thế nào để sử dụng số tiền minh bạch hiệu quả.Mình cảm ơn và xúc động rất nhiều vì mọi người đã rất quan tâm lo lắng cũng như muốn bảo vệ cho mình'.

Nhiều ý kiến cho rằng, với số tiền lớn như vậy, Thủy Tiên cần có 1 tổ chức cứu trợ như 1 bộ máy thu nhỏ để thực hiện việc từ thiện hiệu quả hơn, hoặc giao cho 1 bên cơ quan chức năng nào đó để giải ngân tài chính minh bạch, hoặc thuê 1 bên thứ 3 nào để đi kiểm tra tài chính.

121966831101602926803874374748827194396242365n-16032589969471603284684

Là người làm từ thiện lâu năm, Thủy Tiên cho biết cô có quan điểm riêng và đã suy tính kỹ càng khi quyết định kêu gọi ủng hộ. Cô cho biết, 'Tiên chỉ là một cá nhân và Tiên sẽ làm việc theo cái tâm của 1 cá nhân mong muốn giúp đỡ cộng đồng, tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua 1 tổ chức nào cả VÀ CŨNG KHÔNG TẠO RA 1 TỔ CHỨC NÀO CẢ, tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ, là Tiên phải cầm đi, dù có cực đến mấy. Nếu giao cho 1 cơ quan tổ chức nào thì khác gì Tiên lừa họ??'. 

Khi số tiền lên tới con số quá lớn, Thủy Tiên cũng đã gọi điện cho mẹ mình để hỏi về việc có nên đóng tài khoản lại không. Khi đó mẹ Thủy Tiên nói rằng, 'tiền bao nhiêu cho đủ? Bao nhiêu người dân còn cực khổ, mình còn lo giúp nhiều người con cứ để đó đi, không đủ mà giúp người ta xây lại nhà cửa mua giống làm ăn đâu, con cứ làm đúng tự khắc Trời Phật sẽ giúp mình, không phải lo”. 

Việc hỏi mẹ chỉ là một cách để nữ ca sĩ củng cố lại suy nghĩ của mình rằng, mình đang làm đúng và không việc gì phải sợ  vì 'đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm'. 

Trước ý kiến không nên cho tiền người dân chỉ nên giúp thức ăn, Thủy Tiên cho biết, mục đích chính của cô là giúp tiền mặt để người dân tái thiết cuộc sống sau lũ. "Mình ngồi nhà qua báo chí thì nghe vậy thôi chứ không đến thực tế tận nơi thì không thể hiểu được đâu. Mình nói thật là người dân không đói đến mức không còn gì ăn, họ vẫn có hàng xóm giúp đỡ nhau, chính quyền địa phương 1 số nơi vẫn cố gắng gửi thức ăn cho người dân mỗi hộ 4 gói mì 1 ngày... Cái Tiên có thể lúc đó là chỉ cho vài triệu tiền chợ búa thôi chẳng thấm vào đâu so với mất mát, mà cái được lớn nhất khi Tiên có mặt ở đó là quăng cho họ 1 cái phao bằng những lời động viên. Tiên hứa là sẽ cho họ xây nhà lại cao hơn, cho họ 1 số tiền mua lại những cái đã trôi đi, cho vốn làm ăn để họ có thể tái thiết lập cuộc sống sau lũ. Đó là cái chính mà Tiên muốn làm, chứ không phải chỉ là đến cho vài triệu tiền chợ chữa cháy'. 

 Nói thêm về cách sử dụng 100 tỷ, Thủy Tiên cho biết, ngoài việc ủng hộ tiền khắc phục cuộc sống cho bà con, cô sẽ tiến hành xây nhà, đặc biệt là nhà chống lũ cho đừng làng xã, xây dựng sửa chữa cầu cống đường xa cho người dân ở vùng sâu vùng xa,

'Nếu đủ thì thôi, dư thì mình còn thiếu gì việc để giúp người. Như đợt COVID vừa rồi, Tiên mà có Tiền là Tiên phát lương cho các anh chị em công nhân thất nghiệp để nuôi con nhỏ và cha mẹ già rồi. Lúc đó Tiên chỉ có thể nuôi được 1 số gia đình quá khổ qua mùa dịch bằng cách chuyển tiền Để giúp họ có cái ăn thôi, ai cũng khổ đâu dám kêu gọi thêm, tiền giúp dân không biết bao nhiêu cho đủ đâu' - Thủy Tiên cho biết. 

Bài liên quan