Thị trường thiết bị lưu trữ tại Việt Nam được đánh giá là khá tiềm năng khi nhu cầu ngày càng tăng cao trong mùa dịch COVID-19.

Theo ông Shawn Shu, Giám đốc điều hành ASUSTOR, Việt Nam luôn là một trong những thị trường mà thương hiệu đặt trọng tâm phát triển.

Với nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng cao trong những năm gần đây, công nghệ điện toán đám mây ngày càng phù hợp hơn cho nhu cầu đa dạng của mọi phân khúc khách hàng từ cá nhân, hộ gia đình cho đến các doanh nghiệp nhỏ vừa và quy mô lớn.

tiem-nang-thi-truong-thiet-bi-luu-tru

Cũng theo ông Shu, việc lựa chọn các giải pháp tổng thể về lưu trữ như sao lưu tập trung tự động, đám mây dữ liệu riêng, phân quyền truy cập, chia sẻ dữ liệu theo nhóm, sao lưu dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, lưu trữ giải mã audio, video... đang được chú trọng không chỉ giá thành, mà còn cả sự linh hoạt trong quá trình mở rộng.

Đặt mục tiêu cho chiến lược phát triển thị trường, ASUSTOR cũng vừa đạt được thỏa thuận Công ty Diệp Khánh cho việc phân phối chính thức các sản phẩm ổ cứng mạng (NAS) DRIVESTOR, NIMBUSTOR và LOCKERSTOR của ASUSTOR tại Việt Nam.

Bài liên quan

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có những chính sách ưu việt để hỗ trợ đại lý, hỗ trợ khách hàng cũng như các hoạt động marketing mạnh mẽ để tăng độ phủ của thương hiệu ổ cứng mạng ASUSTOR tại Việt Nam", ông Shu chia sẻ.

"Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong thị trường Công nghệ thông tin, chúng tôi rất tin tưởng sự hợp tác mới với ASUSTOR trong việc mang thêm nhiều giá trị cho khách hàng và đối tác”, ông Nguyễn Thành Đông, Giám đốc điều hành Diệp Khánh cho biết thêm.

Tại Việt Nam, ASUSTOR hiện đã có hợp tác với nhà phân phối Viễn Sơn cho mảng bán lẻ. Với sự hợp tác Diệp Khánh chuyên về giải pháp cơ sở hạ tầng, ASUSTOR tự tin cho nỗ lực cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng thông qua việc xây dựng hệ sinh thái lưu trữ thông minh và tiện dụng.