Lãnh đạo trường mầm non Thanh Khương: 'Tôi không phụ trách mảng thực phẩm'

Thứ hai, 18/03/2019, 13:55 PM

Trao đổi với phóng viên, đại diện ban giám hiệu nhà trường cho biết 'tôi không phụ trách mảng thực phẩm...'

tien-hanh-xet-nghiem-san-lon-mien-phi-cho-tre-em-tai-bac-ninh
Hàng trăm gia đình đưa con đến xét nghiệm sán lợn miễn phí.

Trước sự việc chưa từng có, khi chỉ trong 3 ngày khoảng 2.000 trẻ tại Bắc Ninh đã lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Công trùng Trung ương tiến hành xét nghiệm sán lợn và nhận kết quả 209 trường hợp dương tính. Và đến thời điểm hiện tại, số lượng phụ huynh đưa con đến 2 cơ sở y tế này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Từ sự việc chưa từng có tiền lệ trên, ngày hôm nay (18/3), Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp cùng huyện Thuận Thành để tổ chức phối hợp với Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh 19 trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành nghi nhiễm sán lợn.

Tất cả các xét nghiệm trên đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí, thông tin từ bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, từ hôm nay Sở Y tế Bắc Ninh sẽ tổ chức lấy mẫu cho các học sinh tại 19 trường mầm non và tiểu học nghi nhiễm sán từ thực phẩm, sau đó sẽ gửi mẫu ra BV Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TƯ để xét nghiệm, tránh trường hợp các gia đình phải tự đi hoặc thuê xe tập thể vất vả.

Toàn bộ chi phí xét nghiệm sán lợn từ 600,000 đồng – 1.000.000 đồng/cháu sẽ được tỉnh Bắc Ninh chi trả. Các trường hợp nhiễm sán sẽ được cấp thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế.

Ghi nhận của phóng viên tại hai xã Thanh Khương và Mão Điền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) số lượng phụ huynh đi khám lên tới hàng trăm người, nhiều người mặc dù đã cho con đi xét nghiệm rồi vẫn đến xét nghiệm thêm lần nữa mong có kết quả từ cả 2 đơn vị.

lanh-dao-truong-mam-non-thanh-khuong-toi-khong-phu-trach-mang-thuc-pham
Người dân đợi đến lượt xét nghiệm cho con đứng kín sân trường.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Bá Ánh ( xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: "Hôm trước gia đình đã đi lên Hà Nội tiến hành xét nghiệm cho con rồi nhưng do phải chờ đợi đến cuối tuần mới có kết quả nên hôm nay anh lại đưa con đến trường tiến hành xét nghiệm lần nữa, mong kết quả của cả hai lần đều không có sán gia đình mới yên tâm làm ăn được".

tien-hanh-xet-nghiem-san-lon-mien-phi-cho-tre-em-tai-bac-ninh
Bà Nguyễn Thị Mây, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương.

 Tại cuộc phóng vấn ngắn với đại diện trường mầm non Thanh Khương - trong sáng ngày hôm nay, bà Nguyễn Thị Mây, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện chưa có kết luận đó có phải bệnh sán lợn hay không. Tại cuộc họp với người dân ở UBND xã trước đó có sự tham gia của công ty Hương Thành (đơn vị cung cấp thực phẩm vào trường học) nói nếu xét nghiệm đúng là thịt có vấn đề họ sẽ chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên khi được hỏi về việc kiểm tra mẫu thực phẩm hàng ngày cho học sinh trước khi đưa vào sử dụng làm thức ăn cho học sinh, vị đại diện trường mầm non Thanh Khương lại cho rằng: "Tôi không phụ trách mảng thực phẩm, cô Hoè (Hiệu trưởng) phụ trách thì giờ đã bị đình chỉ. Mọi việc phải chờ kết quả điều tra”.

Trước đó trường mầm non Thanh Khương từng được báo chí phản ánh khi vào cuối tháng 2, một số phụ huynh đăng video ghi lại món thịt lợn nổi đầy hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo trong bữa ăn tại trường Thanh Khương.

Ngay sau đó, tập thể phụ huynh lên gặp Ban giám hiệu nhà trường phản ánh, nhưng chỉ nhận được câu trả lời "vòng vo, không thỏa đáng".

Tiếp tục 5/3, phụ huynh đã ập vào bếp ăn của trường mầm non trên. Họ tiếp tục phát hiện bếp ăn có thịt gà được cho là để đông lạnh, bở nát. Có phụ huynh cho biết trong một chiếc nồi có nhiều loại chân gà dùng để nấu cháo cho các cháu có hiện tượng đã bốc mùi, lẫn cả nilon và củ hành còn nguyên rễ.

Phụ huynh đã dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc và báo cáo cho cơ quan chức năng. Hiện cơ quan công an đã lập biên bản sự việc, niêm phong toàn bộ số lượng thực phẩm này và lấy mẫu kiểm nghiệm.

 

Vụ hàng trăm trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Công ty cung cấp thực phẩm đã gỡ biển hiệu?

Sau khi hàng trăm trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh vẫn đang được điều tra thì biển hiệu của Công ty cung cấp thịt lợn cho trường mầm non bị gỡ?

 

Tiếp tục 800 trẻ huyện Thuận Thành đến Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng TW xét nghiệm sán lợn

Sau khi phát hiện 62 trường hợp trẻ tại huyện Thuận Thành nhiễm sản lợn, trong sáng nay Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng tiếp nhận con số lớn tới 800 trẻ đến xét nghiệm phát hiện sán.

 

400 trẻ đồng loạt đi xét nghiệm sán lợn, 'cả làng chúng tôi đang hết sức hoang mang'

Nhiều gia đình đi từ sáng sớm đến bệnh viện chỉ mong chờ nhanh chóng được xét nghiệm, thế nhưng kết quả cụ thể 1 tuần sau mới có khiến nhiều gia đình không khỏi lo lắng.