Tiến sĩ Phật học chở bé gái 14 tuổi đi 'tham quan'... nhà nghỉ

Thứ tư, 26/02/2020, 18:43 PM

Tiến sĩ Phật học chở bé gái 14 tuổi đi tham quan rồi đưa vào nhà nghỉ đã bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù.

Tiến sĩ phật học hại đời bé gái che mặt rời tòa. (Ảnh: IT).

Tiến sĩ phật học hại đời bé gái che mặt rời tòa. (Ảnh: IT).

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc tiến sĩ phật học hại đời bé gái xảy ra ở Cần Thơ gây xôn xao dư luận.

Vào chiều 25/2, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã đưa vụ án ra xét xử kín. Được biết, tòa đã tuyên phạt Huỳnh Minh Toàn (43 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 6 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Ngoài án phạt tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, Toàn bị cáo buộc đã hiếp dâm bé gái sinh năm 2005 tại nhà nghỉ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vào cuối tháng 6/2019.

Theo đó, Toàn đưa bé gái này đến tham quan một số địa điểm tại Cần Thơ, sau đó đến nhà nghỉ thuê phòng.

Theo trình báo của nạn nhân, sau khi nhận phòng 104, Toàn nói bé gái đi tắm, sau đó đối tượng bất ngờ đè bé ra giường cưỡng hiếp. Khi bị bé gái chống cự, Toàn bịt miệng để thỏa mãn dục vọng.

Sau đó, Toàn cùng bé gái xuống quầy lễ tân trả phòng. Lúc này bé gái nói mình vừa bị cưỡng hiếp nên nhân viên nhà nghỉ đã báo cơ quan Công an đến giữ Toàn, đưa về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi cưỡng hiếp nạn nhân.

Đáng chú ý, Toàn có học vị tiến sĩ và trụ trì nhiều ngôi chùa ở một số địa phương với pháp danh là Thích Phước Hoàng.

Sau khi Toàn bị bắt giam, cơ quan chức năng một số tỉnh đã rút quyết định bổ nhiệm sư trụ trì đối với Toàn.

Bài liên quan