Tiết lộ đầy bất ngờ về chiếc xe biển xanh đón Phó bí thư Phú Yên sát máy bay

Thứ tư, 08/07/2020, 15:25 PM

Chiếc xe biển xanh đón Phó bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên Lương Minh Sơn sát thang máy bay là xe Toyota Land Cruiser Prado được đưa về Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên năm 2016, giá trị khấu hao còn hơn 490 triệu đồng.

Empty

Tin tức về việc xe biển xanh vào sát cầu thang máy bay đón ông Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cùng con gái, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Trong khi lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy Phú Yên cũng như cá nhân ông Lương Minh Sơn khẳng định việc chiếc xe biển xanh đỗ vào sân bay đón ông là đúng quy định, đồng thời ông Lương Minh Sơn thậm chí đã đề nghị Công an tỉnh và các cơ quan liên quan vào cuộc để điều tra, làm rõ người phát tán thông tin liên quan đến việc xe biển xanh vào tận máy bay đón mình.

“Công an tỉnh Phú Yên đã vào cuộc để điều tra. Hiện, tôi không tiện chia sẻ thêm về các thông tin lan truyền, mọi vấn đề chờ kết luận của cơ quan điều tra”, ông Sơn nói với báo chí.

Một vấn đề cũng được dư luận quan tâm đó là giá trị chiếc xe biển xanh đón ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cùng người nhà là bao nhiêu?

Theo tiết lộ, chiếc xe biển xanh 78A - 001.14 đón Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phú Yên Lương Minh Sơn sát thang máy bay là Toyota Prado. Được biết, xe Toyota Prado nhập khẩu năm 2012 có giá trị hơn 2,3 tỷ đồng. 

Trả lời báo Tiền Phong mới đây, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên cho biết: Chiếc xe hiệu Toyota Prado biển xanh 78A - 001.14 được mua năm 2012 để phục vụ dự án tại Sở Y tế Phú Yên. Vào năm 2016 chiếc xe này được đưa về Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên và giá trị khấu hao lúc đó còn hơn 490 triệu đồng. Sau đó, Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên điều chiếc xe trên đưa đón Phó bí thư Thường trực Lương Minh Sơn.

Trong khi đó, lãnh đạo Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP (hiệu lực từ 25/2/2019) của Chính phủ, về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, Phó Bí thư Tỉnh uỷ được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng.

Tại Điều 6 Quyết định 32 trước đấy (hiệu lực từ 21/9/2015), chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/một xe. Ông Lương Minh Sơn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, từ tháng 10/2015.

Sao lại điều tra người phản ánh xe biển xanh áp sát máy bay đón Phó bí thư Phú Yên?

TS Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng, các cán bộ cần phải rút kinh nghiệm.

“Về phía đồng chí Phó Bí thư được sử dụng xe công đưa đón thì không có gì sai. Nhưng việc “tiện thể” đón cả người thân tại sân bay thì cũng rất dễ dẫn đến sự phản cảm đối với dư luận nhìn vào. Mình là cán bộ thì cần phải gương mẫu, xe công phục vụ ai thì chỉ nên phục vụ người đó, không nên “tiện thể” phục vụ cả người nhà như vậy. Điều này cần phải được rút kinh nghiệm để tránh các cán bộ khác cũng “tiện thể” như vậy”, bà An nói.

Về nội dung Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên “đề nghị điều tra người tung tin xe công vào sân bay” bà An ngạc nhiên đặt câu hỏi: “Vì sao người dân phản ánh sự việc có thật, lại bị đề nghị điều tra?".

"Người dân có quyền giám sát điều đó và không nên làm mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy. Theo tôi, Tỉnh ủy Phú Yên nên có báo cáo rõ ràng về vấn đề này, để tránh dư luận bàn tán không hay”, bà An nói.

Bài liên quan