Tiết lộ lý do khiến Quang Hải bỏ bầu Đức để về với bầu Hiển

Thứ hai, 13/04/2020, 19:00 PM

Hồi nhỏ, Quang Hải suýt nữa đã là thành viên tại lò đào tạo HAGL của bầu Đức.

Quang Hải (áo xanh trắng) suýt là thành viên của HAGL.

Quang Hải (áo xanh trắng) suýt là thành viên của HAGL.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Hải là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam cũng như Hà Nội FC. Trong hơn 2 năm qua, anh góp công lớn để mang về nhiều danh hiệu cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Mặc dù vậy, ít ai biết rằng, trước khi thăng hoa ở lò đào tạo Hà Nội của bầu Hiển, khi còn nhỏ, Quang Hải suýt nữa đã là thành viên tại lò đào tạo HAGL của bầu Đức.

Vào năm 2008, Quang Hải cùng gia đình và đến phố núi để thử việc. Khi đó, các chuyên gia của HAGL Arsenal-JMG đã đánh giá rất cao Quang Hải, thậm chí dự đoán cậu bé khi ấy có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của học viện này. Tuy nhiên, Quang Hải sau đó lại chia tay HAGL vì một lý do chẳng liên quan gì tới chuyên môn.

"Quang Hải đến hồi năm 2008 sau Giải U11 quốc gia. Khi Hải mới lên đây, cậu ấy để đầu trọc lốc nhưng cái chân trái cực kỳ quái dị. Tôi và huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh xem Hải đá và thì thầm rằng cậu ấy sẽ là số một của Học viện. Từ tố chất bẩm sinh, tư duy tới khả năng xử lý, Hải đều cực kỳ xuất sắc.

Vướng mắc chỉ là khi ấy, Hải đang có hợp đồng với Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội. Người đứng đầu lúc đó là ông Phan Anh Tú không đồng ý cho Hải đi. Còn chúng tôi lại không muốn rùm beng tranh chấp một cầu thủ trẻ. Gia đình Quang Hải cũng rất muốn chúng tôi giữ Hải ở lại nhưng không được. Bởi thế, Hải quay về Hà Nội", cựu GĐKT HAGL là Huỳnh Mau nói.

Đây cũng là lý do khiến Quang Hải không trở thành đồng đội của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường... tại HAGL.

Ngày 12/4 vừa qua là sinh nhật lần thứ 23 của tiền vệ này. Đây là cột mốc đánh dấu anh đã chính thức bước qua giai đoạn của một cầu thủ trẻ để trở thành một cầu thủ trưởng thành. Chính vì vậy, anh nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân, đồng đội và fan hâm mộ.

Mới đây, AFC cũng có cách chào đón khá đặc biệt trong ngày sinh nhật của Quang Hải. Cụ thể, trên trang facebook cá nhân của mình, LĐBĐ châu Á đã có lời nhắn chúc sinh nhật tiền vệ sinh năm 1997, kèm theo đó là video về 4 đường kiến tạo đẹp mắt của Hải 'con' ở sân chơi châu lục AFC Cup cùng CLB Hà Nội.

Đó là cú đúp kiến tạo vào lưới Yangon United trong chiến thắng 5-2 và cú đúp trong thắng lợi tưng bừng 5-1 trước Nagaworld. Tại mùa giải 2019, Quang Hải đã cùng CLB Hà Nội thi đấu cực kỳ ấn tượng ở sân chơi hạng 2 của bóng đá châu Á. Họ thi đấu thăng hoa và vào đến chung kết liên khu vực ở AFC Cup 2019.

Bài liên quan