Tiết lộ lý do Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa chúc mừng ông Biden thắng cử

Thứ hai, 23/11/2020, 08:51 AM

Lãnh đạo điện Kremlin chọn cách thận trọng chờ đến khi mọi tranh chấp hậu bầu cử ở Mỹ ngã ngũ.

Lộ lý do Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa chúc mừng ông Biden thắng cử

Lộ lý do Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa chúc mừng ông Biden thắng cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin quả quyết không có "động cơ thầm kín" trong việc ông chưa chúc mừng chính khách Dân chủ Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. 

"Các thủ tục phải được tuân thủ dựa trên những thông lệ và tiêu chuẩn pháp lý đã thiết lập. Không có động cơ thầm kín hoặc bất cứ điều gì có thể làm suy giảm thêm mối quan hệ của chúng tôi. Đó là một cách tiếp cận hoàn toàn chính thống", ông Putin giải thích trong cuộc phỏng vấn mới trên đài truyền hình Rossiya 1.

Lãnh đạo điện Kremlin nói thêm, ông chọn cách thận trọng chờ đến khi mọi tranh chấp hậu bầu cử ở Mỹ ngã ngũ.

"Không phải là chúng tôi thích hay không thích một ai đó. Chúng tôi chỉ đơn giản chờ sự kết thúc của cuộc đối đầu chính trị nội bộ này. Chúng tôi sẽ hợp tác với bất kỳ người nào nắm giữ lòng tin của người dân Mỹ. Song, niềm tin này được trao cho ai cần phải được chỉ rõ thông qua hội nghị chính trị, khi một trong các bên công nhận chiến thắng của bên kia hoặc cơ quan chức trách chứng nhận kết quả cuối cùng một cách hợp pháp, chính đáng”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga tin, một nhược điểm trong hệ thống bầu cử Mỹ là việc ứng cử viên thắng phiếu phổ thông dù với chênh lệch cực nhỏ ở một bang vẫn giành được tất cả các phiếu đại cử tri của bang đó. Song, ông khẳng định bản thân không muốn "bêu xấu hệ thống chính trị hoặc hệ thống bầu cử Mỹ".

Ông Putin tiết lộ, một trong những người đồng nghiệp Mỹ của ông từng phát biểu rằng, người dân ở xứ sở cờ hoa đã quen với cách thức bầu cử như trên. Ngoài ra, ông coi đó là chuyện nội bộ của nước Mỹ.

Trước đó một loạt nhà lãnh đạo, chính trị gia các nước gửi lời chúc mừng đến ông Biden. Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa gửi lời chúc mừng tới tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử Mỹ trên Twitter. 

"Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Hai nước chúng ta là bạn bè, đối tác và đồng minh thân thiết. Chúng ta chia sẻ mối quan hệ riêng nhất trên trường thế giới. Tôi thực sự mong được làm việc và cùng xây dựng điều đó với hai người".

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas viết trên Twitter: "Thật tốt khi cuối cùng chúng ta cũng có một số con số rõ ràng. Chúng tôi trông đợi để được làm việc với chính phủ kế tiếp của nước Mỹ. Chúng tôi muốn đầu tư hợp tác với một khởi đầu xuyên Đại Tây Dương, một thỏa thuận mới". 

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa: "Thay mặt cho toàn thể người dân Zimbabwe, xin gửi lời chúc mừng to lớn đến Tổng thống đắc cử Joe Biden vì chiến thắng của ông ấy. Zimbabwe chúc các ngài thành công trong việc lãnh đạo người dân Mỹ. Tôi mong muốn được làm việc với các ngài để tăng cường sự hợp tác giữa hai nước của chúng ta".

Thủ tướng Ireland Micheal Martin: "Tôi muốn chúc mừng tân Tổng thống được bầu Joe Biden. Ông Joe Biden là một người bạn thật sự của đất nước này trong suốt cuộc đời ông và tôi mong muốn được làm việc với ông ấy trong những năm tới".

"Chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Chúng tôi mong chờ được làm việc với tân tổng thống Biden và phó tổng thống Harris để duy trì và tăng cường mối quan hệ với người Mỹ gốc Ireland, và hơn thế nữa" - Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney viết trên Twitter.

Thủ tướng Malta Robert Abela cũng gửi lời chúc mừng trên Twitter: "Chúc mừng ông Joe Biden đã đắc cử. Cũng chúc mừng bà Kamala Harris với tư cách là nữ phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ - thật ấn tượng". 

Thủ tướng Hi Lạp Kyriakos Mitsotakis: "Chúc mừng Tổng thống đắc cử của Mỹ Joe Biden. Ông Joe Biden đã là một người bạn thực sự của Hi Lạp và tôi chắc chắn dưới sự lãnh đạo của ông ấy thì mối quan hệ giữa đất nước của chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn". 

Bộ trưởng Thứ nhất Xứ Wales Mark Drakeford: "Chúc mừng Joe Biden vì đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với số cử tri đi bầu kỷ lục. Và bà Kamala Harris - người phụ nữ da đen và là người Mỹ gốc Ấn đầu tiên giữ chức vụ cao thứ 2 nước Mỹ. Rất mong được hợp tác với các ngài để xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa xứ Wales và Mỹ".