Tiết lộ lý do TP HCM đề nghị chấm dứt hát karaoke bằng loa kéo

Thứ năm, 09/07/2020, 19:09 PM

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, hát karaoke di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần mà đang trở thành vấn nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Hát loa kẹo kéo đang là vấn nạn gây tiếng ồn ở nhiều địa phương.

Hát loa kẹo kéo đang là vấn nạn gây tiếng ồn ở nhiều địa phương.

Tại kỳ họp HĐND TP HCM lần thứ 20 khóa IX diễn ra vào sáng 9/7, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP HCM đã đưa ra đề nghị không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào vào Quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM: Thời gian qua, cơ quan chức năng còn thiếu kiên quyết trong xử lý trường hợp hát karaoke với tiếng ồn quá lớn. Nhiều hộ dân liên tục bị "tra tấn" vì loa kéo, gây bất hòa, thậm chí đã xảy ra án mạng.

"Hát karaoke di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần mà đã và đang trở thành vấn nạn, gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân", bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Trên thực tế, ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke kéo và vấn nạn liên quan đã trở thành nỗi bức xúc của người dân không chỉ TP HCM mà còn nhiều địa phương khác hiện nay.

Một số vụ việc liên quan đến loa kẹo kéo cũng đã xảy ra. Gần đây nhất, ngày 14/4, vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh khi Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, quê Bến Tre) ngồi nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo tại nhà trọ của người quen.

Nghe ồn ào, ông N.V.B. (50 tuổi, ở trọ kế bên) nhắc nhở thì 2 bên xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Khoa đã dùng dao đâm ông B. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Công an huyện Bình Chánh sau đó tạm giữ Khoa để điều tra hành vi giết người.

Vào tháng 6/2019 cũng tại huyện Bình Chánh, anh Dương Thành Rớt (28 tuổi) ngồi nhậu chung nhóm bạn tại bãi đất trống. Trong lúc nhậu, Rớt thuê loa kẹo kéo đến bãi để hát karaoke vui vẻ với nhóm bạn.

Thời điểm này, anh Trần Thanh Tiến (40 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đồng thời mở loa hát karaoke, cách đó 20 m. Do anh Tiến mở loa karaoke với âm lượng lớn hơn loa kẹo kéo của nhóm Rớt nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Án mạng xảy ra sau đó.

Trước đó, tại Đà Nẵng cũng có văn bản gửi công an, các sở ngành, quận huyện về việc giám sát, kiểm tra xử lý tình trạng gây tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke, nhạc loa kẹo kéo trong khu dân cư, đô thị.

Văn bản nêu, gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều tiếng ồn từ việc hát karaoke, các hộ kinh doanh mở nhạc lớn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Điển hình các cơ sở, hộ kinh doanh trên tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ mở nhạc liên tục suốt ngày đêm.

Bên cạnh đó, những người đem theo loa kẹo kéo đi hát rong ở những nơi công cộng gây ồn ào, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, thư giãn của người xung quanh.

Vì vậy, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân Đà Nẵng.

Bài liên quan