Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ lật xe du lịch làm 13 người chết ở Quảng Bình

Chủ nhật, 26/07/2020, 15:47 PM

Theo tiết lộ ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông lật xe du lịch làm 13 người chết ở Quảng Bình là do xe mất phanh, tự gây tai nạn.

Nhiều người mắc kẹt trong chiếc xe du lịch bị lật ở Quảng Bình.

Nhiều người mắc kẹt trong chiếc xe du lịch bị lật ở Quảng Bình.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc lật xe du lịch ở Quảng Bình, theo thông tin ban đầu số người chết đã tăng lên 13 người.

Ngoài ra, có 27 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Quảng Bình.

Trao đổi với báo chí về nguyên nhân vụ tai nạn trên, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết: Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn trên là do đi vào đoạn đường cua xe tự lật, tự gây tai nạn chứ không va chạm với ai.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 40 người, là đoàn cựu học sinh ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, phần lớn có độ tuổi từ 45-47 tuổi.

Hiện trường vụ lật xe du lịch làm 13 người chết.

Hiện trường vụ lật xe du lịch làm 13 người chết.

Trong khi đó, nói về nguyên nhân vụ tai nạn , Trung tá Nguyễn Hoàng Minh - Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch, cho biết: Theo thông tin ban đầu, chiếc xe du lịch mang BKS 73B-009.25 (chưa rõ danh tính lái xe chở khách) trên đường đến tham quan công viên Ozo, khi đến đoạn ngầm Trạ Ang thì bị lật. 

Những người trên xe cho biết khi xe đang xuống dốc thì có dấu hiệu đứt thắng nên sau đó lật qua phía taluy dương.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 100 người tham gia cứu hộ gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh, Công an huyện Bố Trạch, CSGT tỉnh, các đơn vị y tế cùng nhiều người dân.

Bài liên quan