Xã hội
19/08/2015 15:43Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng
Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng – chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam được quan tâm lớn khi ngày 18/8/2015 có thông tin đồn đoán ông bị bắt. Bên cạnh đó là thông tin Eximbank nơi Ông Lê Hùng Dũng là Chủ tịch HĐQT bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên đây chỉ là những tin đồn ác ý không có cơ sở.
Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng
Họ tên đang dùng: Lê Hùng Dũng Họ tên khai sinh: Nguyễn Hùng Dũng Sinh ngày 11.1.1954, tại nhà thờ Cù Lao Giềng, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Ngày vào Đoàn 19.5.1969 Ngày vào Đảng 09.1.1972 Thời gian hoạt động cách mạng: tháng 10.1965 1965-1970: Trinh sát biệt động Long Xuyên 1970-1972: Chuyển sang hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên An Giang, chủ tịch tổng đoàn học sinh An Giang. Chủ tịch tổng đoàn học sinh miền Tây. Phó chủ tịch tổng đoàn học sinh Việt Nam. Tháng 6.1972: Bị lộ phải vào vùng giải phóng 1973: Đại diện thanh niên tỉnh Long Châu Hà dự đại hội Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh sau thắng lợi Mỹ. Một trong những đại biểu trẻ nhất đại hội và được chọn để báo cáo điển hình về phong trào học sinh thanh niên các đô thị Miền Nam. 1974: Cán bộ ban cán sự thanh niên- sinh viên- học sinh Long Xuyên 1975: Thường vụ thị đoàn Long Xuyên 1976-1978: Học viên trường Đoàn Trung ương, khóa 2 1979: Cán bộ ban Quốc tế trung ương Đoàn 1980- 1982: Học Anh văn tại Tiệp Khắc 1982-1985: Cán bộ ban Kinh tế- Tài chính Trung ương Đoàn 1985-1989: Cán bộ trung tâm du lịch thanh niên Việt Nam 1989-2003: Giám đốc trung tâm du lịch thanh niên Việt Nam 2003- 2013: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC 2006-2013: Phó chủ tịch VFF 12.2013: Quyền chủ tịch VFF 2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT EximBank 25.3.2014: Chủ tịch VFF – Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng
Qua xem tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch đời thứ 9 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho thấy Ông cũng là một đại gia ở Việt Nam. Bản thân ông Dũng không sở hữu cổ phiếu nào của Eximbank tính đến giữa năm 2013, nhưng lại đại diện cho hơn 25.62 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2.07%) thuộc sở hữu của SJC.
Là một đại gia, Ông cũng có những điều đặc biệt khiến người ta phải tò mò.
Ông Lê Hùng Dũng (bên phải) và Cha
Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng: chủ tịch VFF không mang họ cha
Khi làm khai sinh gốc, ông mang họ Nguyễn theo thân phụ là Nguyễn Quyền Sinh (tên thật là Nguyễn Ngọc Lượm) - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam và nguyên Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. Anh trai của ông là Nguyễn Hùng Việt cũng mang họ bố nhưng ông Dũng phải đổi sang họ Lê theo mẹ khi chưa đầy một tuổi.
Thân phụ ông Lê Hùng Dũng và cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng vừa là đồng hương lại là chỗ thân tình nên tác giả của "Chiếc lược ngà" nắm khá rõ về bí ẩn trên. Cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng lý giải về điều này trong một bài ký: "Anh (Nguyễn Quyền Sinh) có hai con trai, nhưng mang hai họ khác nhau. Đứa con đầu lấy họ của anh - họ Nguyễn, đứa con thứ hai vừa ra đời thì anh xuống tàu đi tập kết, vợ con đều ở lại. Để tránh con mắt soi mói, nhòm ngó của địch nên lấy họ mẹ, họ Lê...”.
Gia đình nhỏ của Ông Lê Hùng Dũng
Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng
Trong cuốn Lê Hùng Dũng - 60 năm với đời của tác giả Giản Thanh Sơn, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ:
"Lúc mới 7-8 tháng tuổi, tháng 8/1954, má tôi bồng tôi và anh tôi xuống thị xã Cao Lãnh để tiễn ba tôi đi tập kết ra Bắc theo hiệp định đình chiến Geneve 1954. Má tôi, anh tôi và tôi bắt đầu một cuộc trường chinh 21 năm mưu sinh để tồn tại, đấu tranh để sinh tồn vì gia đình tôi bị mật vụ chính quyền Việt Nam Cộng hòa xếp vào loại gia đình cộng sản, cần theo dõi, quản lý chặt chẽ. Vì vậy, khi làm lại giấy tờ khai sinh, má tôi phải khai lại tôi họ Lê”.
Phải đến ngày 7/5/1975, tức là một tuần sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Lê Hùng Dũng mới gặp lại cha. Khi đó, ông đang ở trong quân ngũ. Các con của ông Dũng sau này mang họ Nguyễn như ông nội.
Ông Nguyễn Quyền Sinh là cán bộ cao cấp ngành công an, từng giữ chức Phó cục trưởng Cục phục vụ ngoại giao đoàn. Sau đó, ông được biệt phái sang lĩnh vực du lịch và từng làm Giám đốc công ty du lịch TP HCM, Phó tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch.

Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng: mối lương duyên với bóng đá Việt Nam
Năm 1997, ông bước chân vào VFF trong vai trò Trưởng ban Tài chính - Vận động tài trợ sau thành công trong việc tổ chức giải U21 cùng năm. Sau một nhiệm kỳ vắng bóng (2001-2005), ông Dũng trở lại VFF với bài diễn thuyết đầy sức nặng khi tuyên bố đội U23 Việt Nam sẽ được thưởng sáu tỷ đồng nếu giành HC vàng SEA Games.
Sau hai nhiệm kỳ giữ chức phó chủ tịch phụ trách tài chính thành công, ông trở thành quyền chủ tịch VFF vào tháng 12/2013 trước khi nhận ghế chủ tịch VFF tại Đại hội nhiệm kỳ VII ngày 25/3/2014.
Ông là chủ tịch VFF thứ chín sau các ông: Trịnh Ngọc Chữ (1989-1991), Dương Nghiệp Chí (1991-1993), Đoàn Văn Xê (1993-1997), Mai Văn Muôn (1997-2001), Hồ Đức Việt (2001-2003), Trần Duy Ly (quyền chủ tịch VFF từ tháng 1/2003 - tháng 8/2003), Mai Liêm Trực (2003-2005), Nguyễn Trọng Hỷ (2005-2013).

Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng: bị tố cáo nhận hối lộ
Tháng 6/2015, Ông Nguyễn Văn Chương - nguyên Quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã gửi đơn lên các cơ quan thuộc ngành thể thao và truyền thông, tố cáo Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ.
Ngày 05/8/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng ký văn bản kết luận hai ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch VFF và Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch VFF không nhận hối lộ.
Trong 2 ngày 12 và 13/8, đại diện Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( C45) - Bộ Công an đã có 2 buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Chương, nguyên thành viên VFF, quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, liên quan đến đơn tố cáo 2 quan chức VFF nhận hối lộ. 2 quan chức VFF bị tố cáo nhận hối lộ là Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn.
C45 cũng mời một trong những người có liên quan và làm chứng như ông Trần Duy Long nguyên Chủ tịch LĐBĐ TPHCM ra Hà Nội để làm việc về vấn đề trên liên quan việc ông Long dẫn ông Chương đến nhà ông Lê Hùng Dũng như trong đơn tố cáo.
Trở về từ buổi làm việc với C45, ông Chương cho biết ông đã xác nhận với cơ quan điều tra là đơn tố cáo do ông thực hiện, đồng thời cơ quan này có đề nghị ông Chương cung cấp tất cả bằng chứng liên quan đến việc cáo buộc ông Lê Hùng Dũng và Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ. Ông Chương chia sẻ: “Đấy là nguyện vọng bấy lâu nay của tôi và tôi mong được làm việc với cơ quan điều tra để trình bày những vấn đề liên quan mà nếu tố cáo sai tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tất nhiên tôi đã cung cấp đầy đủ bằng chứng và tôi tin tưởng pháp luật sẽ công minh…”.
Ngày 13/10/2015, tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 4 khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2018), Trưởng Ban kiểm tra Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Nam Hùng đã báo cáo về kết luận chính thức của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an về đơn kiến nghị, tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương đối với lãnh đạo VFF.
Theo đó, tại văn bản do Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến ký gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khẳng định kiến nghị, tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương về việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn có hành vi nhận hối lộ là không có căn cứ, không có sự việc phạm tội.
Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng: tin đồn ác ý
Ngày 18/8/2015 trên thị trường xuất hiện tin đồn ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank, bị bắt. Bên cạnh đó là thông tin Eximbank bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, tất cả đều là tin đồn không có cơ sở.
Trả lời trên báo chí chiều tối ngày 17/8/2015, ông Lê Hũng Dũng và đại diện Eximbank cho biết, đó là tin đồn ác ý và không có cơ sở. Đại diện Eximbank cũng khẳng định hiện tại ông Lê Hùng Dũng vẫn làm việc bình thường và ngân hàng cũng không nhận được quyết định kiểm soát đặc biệt từ NHNN như tin đồn trên thị trường chứng khoán.
Trong khi đó, ông Phạm Hữu Phú - tổng giám đốc - khẳng định tin đồn Eximbank bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt là không có cơ sở.
Lãnh đạo Eximbank khẳng định hoạt động của Eximbank vẫn hết sức ổn định, bền vững. Đến hết quý 2 năm nay, ngân hàng đạt tỷ lệ an toàn vốn 15%, tỷ lệ nợ xấu chưa đến 2,1%, lợi nhuận trước thuế 567 tỷ đồng, hoàn thành 57% chỉ tiêu đề ra cho cả năm và các số liệu trên đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán Ernst & Young.
Do ảnh hưởng từ tin đồn, cổ phiếu EIB của Eximbank đã bị giảm giá trị trên sàn giao dịch chứng khoán.
Tiểu sử Ông Lê Hùng Dũng
Trước đó tại đại hội thường niên của Eximbank ngày 21/7/2015, Ông Lê Hùng Dũng cũng xin rút khỏi danh sách ứng cử HĐQT nhiệm kỳ mới sau 5 năm tại vị. Vào đại hội thường niên của Eximbank năm 2014, ông Dũng cũng đã đến tuổi nghỉ hưu và không còn đại diện phần vốn sở hữu của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - nơi ông cũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Tổng giám đốc Phạm Hữu Phú cho biết, Eximbank chưa kịp xin bầu lại tại ĐHCĐ lần này vì đang chờ phê duyệt. Nhân sự sẽ được bầu bổ sung trong thời gian sắp tới sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra và Ngân hàng Nhà nước thông qua. Hội đồng quản trị Eximbank cũ sẽ duy trì cho đến khi có ban quản trị nhiệm kỳ mới tiếp quản.
Giữa tháng 10/2015, ông Dũng bị đột quỵ và đã phải nhập viện cấp cứu. Ngày 22/10, nhiều quan chức VFF đã vào thăm ông Dũng tại bệnh viện. Đến tối 26/10/2015, Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, ông Nguyễn Xuân Gụ thông báo tình hình sức khỏe ông Lê Hùng Dũng tiến triển và được bệnh viện cho về nhà nghỉ ngơi. “Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn là sức khỏe anh Lê Hùng Dũng đã tốt hơn những ngày trước. Sau khi vào thăm anh Dũng, tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe qua điện thoại với gia đình anh. Hiện anh Dũng đã xuất viện”, ông Nguyễn Xuân Gụ cho hay.

