Cả thế giới lo sợ tên lửa Triều Tiên, nhưng kho vũ khí của Triều Tiên như thế nào, cách gọi ra sao thì hầu hết không ai hiểu rõ.
trieu tien

Triều Tiên luôn được giới truyền thông phương Tây miêu tả như một mối đe dọa quân sự đáng kể với hòa bình thế giới. Nguyên nhân chính cho nhận định trên là nhờ vào lực lượng tên lửa phong phú, trong đó có nhiều loại tên lửa đạn đạo đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của họ.

Tuy nhiên, việc phân biệt các loại tên lửa của nước này lại khá mù mờ, phần nhiều là do cách đặt tên bừa bãi của Mỹ và đồng minh cũng như việc sử dụng đại chúng các cách đặt tên đó trong báo chí tiếng Anh.

Định danh tên lửa của Triều Tiên có thể chia ra làm các cách sau đây:

Cách thứ nhất, do tình báo Hàn Quốc khởi xướng, mỗi khi phát hiện ra một loại tên lửa mới, họ lại gọi nó là KN, viết tắt của chữ Korea, North kèm mã số hai chữ số đằng sau. Việc đặt tên dựa vào cảm quan này khiến người đọc không phân biệt được các chủng loại tên lửa, đồng thời nhờ khả năng giữ bí mật cao của Triều Tiên, một mã KN còn có thể được đặt cho nhiều loại tên lửa khác nhau hoặc nhiều mã đặt tên cho 1 loại tên lửa.

Cách đặt tên thứ hai chủ yếu được Mỹ sử dụng cho tên lửa đạn đạo, họ đặt tên các loại tên lửa theo địa danh thực hiện các vụ thử nghiệm của chúng. Những cái tên như Taepodong (Đại Phổ Động), Musudan (Vũ Thủy Đoan) hay Nodong/ Rodong (Lao động) mặc dù nghe có vẻ rất giống như tên nguyên bản của nhà sản xuất đặt cho nó, tuy nhiên đây vẫn là những cái tên do tình báo Mỹ đặt. Khi có quá nhiều vụ thử các loại tên lửa khác nhau cùng một nơi , họ sẽ đánh thêm số hoặc chữ cái định danh để gọi tên loại tên lửa mới như Taepodong-1 hoặc Nodong-C…

Cách đặt tên thứ ba, đó là mã hiệu quy định của NATO với các loại tên lửa chung cho mọi quốc gia họ đánh giá là thù địch, với tên lửa đất đối đất Nga/Liên Xô sẽ được gọi là SS, Trung Quốc là C-SS và Triều Tiên là K-SS. Tương tự cụm SS sẽ được đổi thành SA nếu là tên lửa phòng không, SS-N nếu là tên lửa chống hạm hay thêm hậu tố -X nếu tên lửa còn đang trong giai đoạn thử nghiệm chưa biên chế.

Cách đặt tên thứ tư, chính là cách đặt tên của Triều Tiên với tên của tên lửa cùng mã hiệu đằng sau, có phân biệt rõ ràng giữa tên lửa phòng không, tên lửa đối hạm và tên lửa đạn đạo. Thông thường, các tên lửa đạn đạo sẽ được đặt tên theo các ngôi sao/ hành tinh như Hwasong (Hỏa Tinh), Pukguksong (Bắc Cực Tinh) hay Unha (Ngân hà); tên lửa chống hạm cũng được đặt tên tương tự như Kumsong (Kim Tinh) và tên lửa phòng không với tên khác (Pongae – Lôi).

Theo các cách đặt tên trên, một loại tên lửa xuất hiện trên báo chí có thể mang 2-3 cái tên khác nhau. Ví dụ như tên lửa Hwasong-13 còn có thể được gọi là KN-14, Nodon-C hoặc loại pháo phản lực 300 mm luôn được gọi tên KN-09 hay K-SS-X-9 trong khi tên thật của nó còn chưa từng xuất hiện trên báo chí phương Tây. Việc nắm rõ cách đặt tên các loại tên lửa Triều Tiên là bước đầu tiên trong công đoạn tìm hiểu về kho vũ khí đáng sợ giúp một nước nhỏ như Triều Tiên có thể đối đầu với cả Mỹ cùng các đồng minh Đông Bắc Á của họ.  

 

B-2 có gì mà Mỹ đem sang châu Á 'dọa' Triều Tiên? (kỳ 2)

Chiến lược tấn công trên đã chứng minh tính hiệu quả rất lớn tại Trung Đông. Tuy nhiên nó không phải là một nước cờ bất khả chiến bại mà Mỹ có thể đem đến áp dụng ngay tại Triều Tiên mà không cần phải suy nghĩ. Sở dĩ thể hiện ở 3 lý do chính yếu: