Tìm kiếm tung tích ‘thầy’ chữa hiếm muộn tâm linh

Thứ sáu, 03/07/2020, 19:50 PM

Lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Nam đang tìm kiếm tung tích "thầy" chữa hiếm muộn tâm linh cho người phụ nữ không mang thai nhưng nhập viện chờ sinh.

Người phụ nữ không mang thai nhưng nhập viện chờ sinh.

Người phụ nữ không mang thai nhưng nhập viện chờ sinh.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam không mang thai nhưng nhập viện chờ sinh, vào ngày 3/7, Công an xã Đại Phong (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho hay, đơn vị này đang tìm kiếm tung tích bà Phạm Thị Nguyên Sương (25 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong).

Bà Nguyên Sương là "thầy" chữa hiếm muộn tâm linh cho chị Nguyễn Thị D. (32 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Mới đây, chị D. không mang thai nhưng lại nhập viện để chờ... sinh.

Vào ngày 30/6, lực lượng chức năng đã đến nhà bà Sương nhưng người này không có mặt.

Đại diện Công xã Đại Phong nói rằng: “Hiện nay, bà Sương không có mặt tại địa phương. Công an đang tiến hành xác minh để mời bà Sương đến làm việc”.

Cũng theo vị này, vào năm 2019, Công an xã Đại Phong cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Sương, vì có hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng trái pháp luật và đề xuất Công an huyện Đại Lộc ra quyết định xử phạt hành chính.

Vào ngày 14/11/2019, Công an huyện Đại Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà Sương.

Trước đó, như đã đưa tin, vào trưa ngày 26/6, người nhà chị D đưa chị này vào khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để chờ sinh.

Thế nhưng, sau khi chẩn khám, các bác sĩ phát hiện chị D. không hề có thai.

Lúc ấy, chị D. cùng gia đình ngớ người vì lâu nay cứ ngỡ việc bụng chị D. ngày càng to là do đang mang thai.

Theo chồng chị D, họ lấy nhau được 7 năm nhưng không có con. Vào năm ngoái, hai vợ chồng tìm đến một thầy chuyên chữa bệnh vô sinh. Họ được người này cho thuốc uống (không rõ loại thuốc gì). Kể từ khi uống thuốc, chị D. không có kinh nguyệt và bụng cứ to dần.

Bài liên quan