Xã hội
17/10/2015 16:12Tìm ra cách chữa ung thư mới
Tìm ra cách chữa ung thư mới từ chính protein ký sinh trùng sốt rét. Theo nghiên cứu thì phương pháp này có thể tiêu diệt 90% khối u ung thư. Tuy nhiên để có thể đưa vào áp dụng thì các nhà khoa học cho rằng phải cần một thời gian rất dài nữa.
Tìm ra cách chữa ung thư mới, các nhà nghiên cứu Đan Mạch và Canada đã tìm ra một bước đột phá trong điều trị ung thư.
Tìm ra cách chữa ung thư mới
Mới đây nền y học đã nhận được một tin vui từ nhóm nhà nghiên cứu Đan Mạch và Canada khi họ tìm ra một cách chữa ung thư mới khi đang nghiên cứu phương thuốc chống sốt rét cho phụ nữ mang thai.
Tìm ra cách chữa ung thư mới từ protein ký sinh trùng sốt rét
Với những gì nghiên cứu được thì họ thu được kết quả là 90% tất cả các loại khối u có thể bị tiêu diệt bởi protein ký sinh trùng sốt rét.
Tìm ra cách chữa ung thư mới tạo hy vọng cho căn bệnh ung thư
Ngay khi công bố này được đưa ra đã mang tới hy vọng mới cho căn bệnh ung thư, nỗi khiếp đảm của người dân trên toàn thế giới. Bởi hiện tại các phương pháp truyền thống để chữa trị căn bệnh này bao gồm, hóa trị, xạ trị, phẫu thuật... đều khá đắt đỏ và tốn thời gian.
Tìm ra cách chữa ung thư mới và thời gian áp dụng vào thực tế còn rất lâu nữa
Tuy nhiên, để đưa được phương pháp mới này vào thực tế thì cần một thời gian rất dài.
Tìm ra cách chữa ung thư mới và thời gian áp dụng vào thực tế còn rất lâu nữa
Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Để đưa một nghiên cứu ra thực tế thì phải mất hàng chục năm tìm tòi, thử nghiệm, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, đến động vật rồi mới đến con người. Và hiện tại thì chưa thể đánh giá được nghiên cứu này có khả quan hay không vì các nhà nghiên cứu mới nghiên cứu trên chuột nhắt chứ chưa nghiên cứu trên người. Và khi thử nghiệm trên người rồi thì còn cần một thời gian dài nữa để đánh giá kết quả điều trị có chuẩn hay không".
Tìm ra cách chữa ung thư mới và thời gian áp dụng vào thực tế còn rất lâu nữa
Giáo sư Hùng cũng cho biết tất cả những phương pháp điều trị ung thư trước đây cũng đều phải trải qua quá trình như vậy. Như phương pháp điều trị bằng thuốc nhắm trúng đích, mặc dù đã được phát hiện ra từ lâu nhưng đến năm 1998 mới được thử nghiệm ở bệnh nhân ung thư vú. Sau đó đến năm 2002 mới được áp dụng với bệnh nhân ung thư bạch cầu tủy mạn, năm 2003 là đau tủy và đến năm 2004 mới áp dụng cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn, ung thư phổi, ung thư thận.
Tìm ra cách chữa ung thư mới nhưng chưa xác định là khả quan hay không
Không chỉ vậy còn rất nhiều công trình nghiên cứu khi công bố xong lại không có giá trị vì mỗi nhóm nhà nghiên cứu lại cho kết quả khác nhau.




