Tìm thấy hài cốt của vị tướng một chân dưới quyền Napoleon

Thứ sáu, 08/11/2019, 16:22 PM

Các xét nghiệm DNA cho thấy hài cốt được tìm thấy dưới nền nhà một sàn nhảy cũ ở Nga thuộc về vị tướng Charles-Etienne Gudin - vị tướng được Napoleon rất coi trọng.

Tìm thấy hài cốt của vị tướng một chân dưới quyền Napoleon

Một nhóm các nhà khảo cổ học người Pháp và Nga đã phát hiện ra bộ xương 200 năm tuổi này vào tháng 7 vừa qua trong một cuộc khai quật tại thành phố Smolensk, cách Moscow 241km về phía đông.

Ông Pierre Malinowski người chỉ huy đào chia sẻ với CNN rằng sau khi khai quật hài cốt, ông đã bay thẳng từ Moscow tới Marseille mang theo một phần xương đùi và răng để so sáng DNA với mẹ, anh trai và con trai của vị tướng quân. Ông cho biết: "Một giáo sư tại Marseille đã tiếng hành thí nghiệm mở rộng và mẫu DNA trùng khớp 100%".

Tìm thấy hài cốt của vị tướng một chân dưới quyền Napoleon
Marina Nesterova, trưởng nhóm khảo cổ, chia sẻ với hãng AFP: "Ngay khi tôi nhìn thấy bộ xương chỉ có một chân, tôi đã biết ngay rằng tôi đã tìm đấy ông ấy".

Một nhóm các nhà khảo cổ học người Pháp và Nga đã phát hiện ra bộ xương 200 năm tuổi này vào tháng 7 vừa qua trong một cuộc khai quật tại thành phố Smolensk, cách Moscow 241km về phía đông.

Ông Pierre Malinowski người chỉ huy đào chia sẻ với CNN rằng sau khi khai quật hài cốt, ông đã bay thẳng từ Moscow tới Marseille mang theo một phần xương đùi và răng để so sáng DNA với mẹ, anh trai và con trai của vị tướng quân. Ông cho biết: "Một giáo sư tại Marseille đã tiếng hành thí nghiệm mở rộng và mẫu DNA trùng khớp 100%".

Một nhóm các nhà khảo cổ học người Pháp và Nga đã phát hiện ra bộ xương 200 năm tuổi này vào tháng 7 vừa qua trong một cuộc khai quật tại thành phố Smolensk, cách Moscow 241km về phía đông.

Ông Pierre Malinowski người chỉ huy đào chia sẻ với CNN rằng sau khi khai quật hài cốt, ông đã bay thẳng từ Moscow tới Marseille mang theo một phần xương đùi và răng để so sáng DNA với mẹ, anh trai và con trai của vị tướng quân. Ông cho biết: "Một giáo sư tại Marseille đã tiếng hành thí nghiệm mở rộng và mẫu DNA trùng khớp 100%".

Charles-Etienne Gudin, vị tướng 44 tuổi, được mệnh danh là "hổ tướng" đắc lực của Napoleon. Ông qua đời sau khi bị trúng đạn đại bác trong trận chiến Valutino vào 19/8/1812, gần thành phố Smolensk thuộc miền đông nước Nga. Báo Le Point cho biết DNA từ cơ thể được khai quật ở Nga trùng khớp với anh traiPierre César Gudin, cũng là một vị tướng dưới thời Napoleon. Hài cốt cũng được báo cáo phù hợp với hài cốt của mẹ và con trai ông,Charles Gabriel César Gudin.

Tướng Charles-Etienne Gudin chết vì hoại tử di chứng từ vết thương do đại bác gây ra. Vào thời điểm đó, thủ đô Nga nằm cách vị trí quân độ Pháp 402km về phía đông. Những người lính dưới quyền đã cắt trái tim của ông, và hiện nay đang được chôn cất tại nghĩa trang Pere Lachaise ở Pháp, phần còn lại cơ thể của ông được chôn tại Nga. Việc tìm kiếm được tài trợ bởi các nhà sử học Pháp và cựu cố vấn Pierre Malinovsky cùng sự chấp thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tìm thấy hài cốt của vị tướng một chân dưới quyền Napoleon
Charles Etienne Gudin là vị “hổ tướng” đắc lực nhất của Napoleon. Ông mất vào ngày 19/8/1812, nhưng tung tích về thi thể của ông đã là một bí ẩn trong suốt gần 2 thế kỷ.

Napoleon được cho là đã khóc khi nghe tin về cái chết của Gudin tại Nga. Sau khi mất, tên của Gudin được khắc trên Khải Hoàn Môn ở Paris. Tướng Gudin được miêu tả như một "con sư tử trong chiến đấu".

Cung điện Kremlin của Tổng thống Putin đã sớm nhận xét việc phát hiện ra thi hài này là một "phát hiện khảo cổ rất quan trọng". Tổng thống Putin cũng từng thảo luận về việc này với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 8 vừa rồi, trước cả khi xác nhận DNA được công bố.

Link gốc: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tim-thay-hai-cot-cua-vi-tuong-mot-chan-duoi-quyen-napoleon/20191108012857513