Tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ gặp nạn ở Hướng Hóa

Thứ hai, 19/10/2020, 16:01 PM

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tấy cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 gặp nạn vào sáng 18/10.

Tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ gặp nạn ở Hướng Hóa. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ gặp nạn ở Hướng Hóa. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Đến khoảng 14h30 chiều 19/10, thi thể cuối cùng trong số 22 người bị vùi lấp do lở núi ở đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) được tìm thấy.

Thông tin trên VTC News cho biết, lúc 13h15, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 20.

Tới 12h, thông tin trên báo Giao thông cho biết, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể thứ 19 ra khỏi đống đổ nát. Trời tiếp tục đổ mưa nhưng công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương triển khai.

Tại hiện trường, khối lượng đất đá từ vách núi đổ sập xuống khu vực đoàn cán bộ chiến sỹ gặp nạn rất lớn, trải dài hàng trăm mét, khiến công tác cứu hộ cứu nạn vô cùng khó khăn. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4 cho hay, vách núi đổ sập xuống khu vực Đoàn kinh tế quốc phòng 337 gần 2 triệu mét khối đất, có nơi vùi lấp người bị nạn đến gần 10m.

Thân nhân người gặp nạn cũng có mặt ở đây để đợi tin tức, nhận dạng người thân.

Theo TTXVN, lúc 7h50 ngày 19/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết các xe cứu thương đã vào hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy trong ngày 18/10 về thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 1h00 ngày 18/10, tại xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 bị vùi lấp giữa những ngày đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin chính thức ban đầu về sự việc của Phòng Thông tấn Quân sự (Cục Tuyên huấn/ Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337/Quân khu 4 có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quốc phòng ở 05 xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị.

Trong tháng 10, Đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đơn vị đóng quân theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng của địa phương huy động lực lượng, phương tiện vào khu vực xảy ra vụ sạt lở để tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, cử đoàn công tác vào hiện trường để chỉ đạo, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn nhanh nhất.

Bài liên quan