Tin ấm lạnh 18/3 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai, 18/03/2019, 09:15 AM

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (18-28/3) cho biết: Từ 23-27, Hà Nội có mưa rào rải rác và có dông. Trời rét.

tin-am-lanh-183-va-du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi
Tin ấm lạnh 18/3 và dự báo thời tiết 10 ngày tới. Ảnh minh họa

TT DBKTTV TƯ đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới và những thông tin thời tiết hôm nay 18/3. Theo đó, hôm nay, cả nước hầu như đều có mưa. Ở miền Bắc, nhiều nơi mưa còn kèm theo dông, trong cơn dông có nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Cụ thể, Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt dao động 18-30 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày 17-23 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng. Nền nhiệt dao động 20-30 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ 22-33 độ C. 

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ 19-33 độ C. 

Nam Bộ: ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm có mưa rào. Nhiệt độ 23-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 65 - 97% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

    

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Từ đêm 17 đến ngày 22/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 19 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 27 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông từ ngày 23 đến ngày 25. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. 

 

Phía Đông Bắc Bộ 

 

         

Từ đêm 17 và sáng sớm 18 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 19 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 22 đến ngày 27, có mưa, mưa rào và rải rác có dông từ đêm ngày 22 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

 
 

Từ đêm 17 đến ngày 23/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 24 đến ngày ngày 27, có mưa rào và dông rải rác từ ngày 23 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. 

 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

 
 

Từ đêm 17 đến ngày 27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 22 đến ngày 23 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Tây Nguyên

 
  Từ đêm 17 đến ngày 27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 22 đến ngày 23 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  

Nam Bộ

 

  

Từ đêm 17 đến ngày 27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông ngày 17 có nắng nóng; riêng ngày 22, ngày 23 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Khu vực Hà Nội

 
 

Từ đêm 17 và sáng sớm ngày 18 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 27, có mưa, mưa rào và rải rác có dông trong ngày 23 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. 

Phía Tây Bắc Bộ

    

Từ đêm 17 đến ngày 22/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 19 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 27 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông từ ngày 23 đến ngày 25. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. 

 

Phía Đông Bắc Bộ 

 

         

Từ đêm 17 và sáng sớm 18 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 19 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 22 đến ngày 27, có mưa, mưa rào và rải rác có dông từ đêm ngày 22 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

 
 

Từ đêm 17 đến ngày 23/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 24 đến ngày ngày 27, có mưa rào và dông rải rác từ ngày 23 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. 

 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

 
 

Từ đêm 17 đến ngày 27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 22 đến ngày 23 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Tây Nguyên

 
  Từ đêm 17 đến ngày 27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 22 đến ngày 23 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  

Nam Bộ

 

  

Từ đêm 17 đến ngày 27/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông ngày 17 có nắng nóng; riêng ngày 22, ngày 23 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Khu vực Hà Nội

 
 

Từ đêm 17 và sáng sớm ngày 18 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 27, có mưa, mưa rào và rải rác có dông trong ngày 23 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. 

Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết 10 ngày tới và hôm nay 18/3 cho các khu vực trên cả nước.

 

Vụ 23 học sinh tiểu học nhập viện sau uống sữa Vinasoy: Vi phạm quy định của Bộ Y tế?

Trong vụ 23 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống sữa Vinasoy (Famikid) tại Thái Nguyên, nhiều người băn khoăn tại sao Chương trình Sữa học đường ở địa phương này lại sử dụng sữa đậu nành, và việc này có trái quy định của Bộ Y tế?

 

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định 'không họ hàng' với chủ Công ty cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Thanh Khương

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định "không có quan hệ họ hàng, anh em" với chủ Công ty Hương Thành, đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường mầm non Thanh Khương như đồn thổi trên mạng xã hội.