Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mới nhất sáng 4/6 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thứ hai, 04/06/2018, 06:39 AM

Bản tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mới nhất sáng 4/6 thông tin: trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

tin-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-moi-nhat-sang-46-va-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-10-ngay-toi
Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mới nhất sáng 4/6 thông tin: trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo thời tiết 4/6 - Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mới nhất của TT DBKTTV TƯ vừa phát đi cho biết: Hồi 01 giờ ngày 04/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 05/6, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 140km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 01 giờ ngày 06/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

tin-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-moi-nhat-sang-46-va-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-10-ngay-toi
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Trên đất liền, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Hôm nay 4/6, ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC. 

Từ ngày 4 đến ngày 5, mây thay đổi, có mưa rào rải rác.

Từ ngày 05 gió chuyển hướng tây nam và mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. 

Ngày 06 đến ngày 09, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. 

Từ ngày 10 đến ngày 13, mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

 

Mưa lớn ở Sài Gòn, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất lại ùn tắc

Mưa lớn kéo dài tại TP HCM đã gây cảnh ngập trên diện rộng, khiến các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) bị ngập nặng tới nửa xe máy làm giao thông rối loạn.

 

Pháo hoa Italy và Hong Kong lung linh bên bờ sông Hàn

Trong phần trình diễn của mình hai đội pháo hoa Italy và Hong Kong đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.