Đời sống
22/12/2017 15:06Tin bão Tembin mới nhất chiều 22/12 và dự báo thời tiết từ nay tới Tết Dương lịch 2018
Tin bão Tembin mới nhất chiều 22/12 - Bão gần Biển Đông: Hồi 13 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20km/h). Đến 13 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 160km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và còn tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h).
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (Suy yếu từ cơn bão số 15-Kaitak)
Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,4 độ Vĩ Bắc; 105,9 độKinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 370km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Ma-lay-si-a.
Vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông trong chiều và đêm nay (22/12) tiếp tục có mưa rào và dông; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày từ nay tới Tết Dương lịch 2018 cho các khu vực trên cả nước:
|
Phía Tây Bắc Bộ |
||
|
|
Từ ngày 23/12 đến ngày 01/01, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; Riêng khoảng từ chiều tối ngày 26 đến ngày 28 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. |
|
|
Phía Đông Bắc Bộ |
||
|
|
Ngày 23, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 24, ngày 25, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi trong ngày 24, sau phổ biến không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 26 đến ngày 28, nhiều mây, có mưa vài nơi trong ngày 26, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 29/12 đến ngày 01/01, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. |
|
|
Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế |
||
|
|
Từ ngày 23 đến ngày 25, nhiều mây, có mưa vài nơi trong ngày 23; sau có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía bắc trời rét. Từ ngày 26 đến ngày 28, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía bắc trời rét. Từ ngày 29/12 đến ngày 01/01, nhiều mây, có mưa vài nơi trong ngày 29, ngày 30, sau có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh, phía bắc trời rét. | |
|
Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận |
||
|
Ngày 23, ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Từ ngày 25 đến ngày 28, nhiều mây, có mưa rào và dông, trong đó khoảng từ ngày 25 đến ngày 27 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3; đề phòng gió mạnh ở vùng ven biển. Phía bắc trời lạnh. Từ ngày 29/12 đến ngày 01/01, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía bắc khu vực. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng, phía bắc trời lạnh. |
||
|
Tây Nguyên |
||
|
Từ ngày 23/12 đến ngày 01/01, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ khoảng ngày 25 đến ngày 27 khả năng có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía nam khu vực. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. |
||
|
Nam Bộ |
||
|
|
Ngày 23, ngày 24/12 và từ ngày 28/12 đến ngày 01/01, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày 25 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to trong ngày 25, ngày 26; sau có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4, đề phòng gió mạnh ở vùng ven biển. Đêm và sáng trời lạnh. |
|
|
Khu vực Hà Nội |
||
|
Từ ngày 23/12 đến ngày 01/01, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; riêng khoảng ngày 27, ngày 28, nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. |
||