Tin bất động sản ngày 29/4: Loạt dự án nhà ở xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu chậm tiến độ
Quảng Bình sắp đấu giá 128 thửa đất, khởi điểm từ 560 triệu đồng; Quảng Ngãi dành 330 ha đất để thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội; Doanh nghiệp nào muốn làm dự án Khu dân cư hơn 2.640 tỷ đồng tại Thanh Hóa… là những tin tức bất động sản đáng chú ý.
Loạt dự án nhà ở xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu chậm tiến độ
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã rà soát tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Ảnh minh họa
Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ triển khai 17 dự án, quy mô 54,3ha, cung cấp khoảng 12.798 căn. Trong đó, dự án nhà ở xã hội (NOXH) dành cho đối tượng thu nhập thấp có 12 dự án với 9.451 căn; dự án cho công nhân KCN có 3 dự án với 3.034 căn; dự án NOXH trong quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại có 2 dự án với 313 căn.
Theo báo cáo, qua hơn 4 tháng triển khai, có 2 dự án NOXH tại TP Vũng Tàu chậm tiến độ, đó là: dự án NOXH phường 10, quy mô 4,7ha và dự án NOXH phường 12, quy mô 5,8ha.
Đối các các dự án NOXH do UBND tỉnh phê duyệt có 6 dự án bảo đảm đúng tiến độ, 6 dự án chậm tiến độ.
Nguyên nhân chậm tiến độ được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết là do các địa phương chậm phê duyệt, hoặc chậm điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; một số dự án trong kế hoạch chưa có trong chương trình phát triển nhà ở của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị chức năng đeo bám tiến độ từng dự án, có vướng mắc phải tháo gỡ, xử lý ngay hoặc báo cáo lên UBND tỉnh, ban chỉ đạo để xin ý kiến nếu vượt thẩm quyền. Dự án nào thuận lợi thì tăng cường đôn đốc hoàn thành trước, dự án nào không làm sẽ sớm thu hồi để mời gọi nhà đầu tư khác.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng rà soát, cập nhật thêm một số dự án NOXH mới, ưu tiên những khu vực ít dân cư sinh sống, thuận tiện cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tập trung thúc đẩy các dự án trên địa bàn huyện Côn Đảo và các dự án cấp thiết.
Năm 2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hoàn thành 3 dự án NOXH cho người thu nhập thấp, quy mô 2,3ha khoảng 445 căn, diện tích sàn xây dựng khoảng 45.660m2.
Đồng thời, hoàn thành thủ tục khởi công 4 dự án, quy mô 15,6ha, bố trí 6.903 căn, diện tích sàn xây dựng 603.100m2. Đồng thời, hoàn thành thủ tục chuyển đổi dự án chung cư tái định cư Đông QL56 thành dự án NOXH.
Quảng Bình sắp đấu giá 128 thửa đất, khởi điểm từ 560 triệu đồng
Tỉnh Quảng Bình sắp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 128 thửa đất tại huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới trong tháng 5 tới. Giá khởi điểm thấp nhất 560 triệu đồng và cao nhất gần 6 tỷ đồng.
Tại thị xã Ba Đồn, 50 thửa đất là tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn sẽ được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào chiều 7/5.
50 thửa đất đấu giá là đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. Các thửa đất thuộc dự án hạ tầng dân cư dọc tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn.
Diện tích các thửa đất từ 160-240m2. Giá khởi điểm từ 560 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng/thửa.
Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham dự và phiếu trả giá đến 16 giờ 30 phút ngày 4/5. Buổi công bố giá đã trả sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn.
Cũng tại thị xã Ba Đồn, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất vào chiều 13/5.
Các thửa đất đấu giá đều là đất ở tại đô thị, thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Mua, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.
Diện tích từng thửa từ 160,8-237 m2/thửa. Giá khởi điểm từ 746 triệu đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng/thửa.
Thời hạn nhận hồ sơ đấu giá, phiếu trả giá đến 16 giờ 30 phút ngày 10/5, tại UBND phường Quảng Thuận.
Buổi công bố giá đã trả sẽ diễn ra tại hội trường UBND phường Quảng Thuận.
Tại huyện Quảng Trạch, 42 thửa đất là tài sản của UBND xã Quảng Phú sẽ được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào sáng 16/5.
42 thửa đất là đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài; thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch khu dân cư thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú.
Diện tích từ 200-303,6 m2/thửa. Giá khởi điểm từ 680 triệu đồng đến gần 1,4 tỷ đồng/thửa.
Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá và phiếu trả giá đến 16 giờ 30 phút ngày 13/5, tại trụ sở UBND xã Quảng Phú.
Buổi công bố giá đã trả sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Quảng Phú.
Tại TP Đồng Hới, sáng 13/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 26 thửa đất.
Quảng Ngãi dành 330 ha đất để thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai và đưa vào hoạt động 6 dự án nhà ở cho công nhân, đa phần các dự án nhà ở công nhân do các doanh nghiệp có quy mô lớn đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất, phục vụ cho công nhân của các doanh nghiệp với tổng số 1.160 căn, đáp ứng cho 4.482 người.
Đơn cử như, Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất của Vinashin Dung Quất do Vinashin làm chủ đầu tư tại xã Bình Thạnh với 31 căn; Khu nhà ở công nhân Nam Dốc Sỏi do Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi 52 căn…
Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhằm cụ thể hóa mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi kỳ 5 năm và năm đầu kỳ (giai đoạn 2021 - 2025) tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 7/12/2022. Theo đó, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 là 131.912 m2 (nhà ở xã hội dành cho công nhân 50.000 m2 sàn; nhà ở xã hội cho sinh viên 9/412 m2 sàn; nhà ở xã hội cho các đối tượng 72.500 m2 sàn).
Bên cạnh đó, ngày 14/11/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 tại Quyết định số 949/QĐ-UBND, trong đó bố trí quỹ đất khoảng 50 ha để phát triển nhà ở xã hội tại các xã Tịnh Ấn Đông, xã Tịnh Ấn Tây, xã Tịnh Thiện và xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi.
Trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất (tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/2/2023) cũng đã quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp.
Sở Xây dựng cũng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Xây dựng với 14 danh mục vị trí các dự án phát triển nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư tại các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích 330,75 ha. Đây là cơ sở để trong giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn.
Doanh nghiệp nào muốn làm dự án Khu dân cư hơn 2.640 tỷ đồng tại Thanh Hóa?
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư Tân Thịnh Thanh Hóa lần 2, sau khi gia hạn do chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký và đạt đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, không có thêm nhà đầu tư quan tâm đến dự án.

Ảnh minh họa
Trước đó, đầu tháng 2/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cũng đã thông báo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án này. Tuy nhiên chỉ có 1 nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là Công ty TNHH HTV T Plus.
Được biết Công ty TNHH HTV T Plus - nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Tân Thịnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày 17/5/2022 có trụ sở đăng ký đóng tại số 91, đường Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa.
Dự án Khu dân cư Tân Thịnh Thanh Hóa được UBND tỉnh Thành Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại số 4499/QĐ-UBND ngày 28/11/2023. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 35,41 ha, thuộc địa giới hành chính xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn và phường Đông Tân, TP Thanh Hóa. Quy mô dự án: đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; san nền; giao thông; đất cây xanh - mặt nước; cây xanh - TDTT; đất cây xanh - cây xanh công viên, hạ tầng kỹ thuật đầu mối, bãi đỗ xe…).
Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở khoảng 1.798 lô đất và căn nhà ở xây thô, căn hộ chung cư, tái định cư (gồm: 384 lô đất xây dựng nhà ở liền kề; 470 căn nhà ở xây thô và hoàn thiện mặt trước và khoảng 927 căn hộ chung cư nhà ở xã hội; 17 lô đất ở tái định cư).Quy mô dân số dự án khoảng 6.000 người. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 2.649,3 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường GPMB) hơn 2.585,6 đồng; sơ bộ chi phí bồi thường GPMB hơn 63,6 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm. Dự kiến từ quý IV/2023 đến quý III/2028.
Cùng chủ đề
Tin bất động sản tuần qua: Lâm Đồng xử phạt chủ đầu tư dự án khu du lịch Nam Hồ
Tin bất động sản ngày 15/4: Vì sao Dự án Phước Kiển của Công ty Quốc Cường Gia Lai bị kê biên?
Tin bất động sản ngày 11/4: Giá chung cư Hà Nội trung bình 56 triệu đồng/m2
Tin bất động sản ngày 12/3: Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá
Tin bất động sản ngày 17/7: Hà Nội thúc tiến độ 3 dự án khu đô thị tại Đan Phượng

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất
20/06/2025, 08:50
Vietjet đặt hàng mới 100 máy bay A320, A321neo
18/06/2025, 10:06
Vietjet ký đơn hàng mới 40 động cơ Trent 7000 với Rolls-Royce
18/06/2025, 10:05
Khai thác lợi thế phát triển nông nghiệp bền vững
17/06/2025, 14:55
Giá vàng ngày 17/6: Dự báo giá thế giới 3.472 USD, SJC 119,6 triệu
17/06/2025, 12:03
Tiền gửi tăng mạnh, dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng
16/06/2025, 14:28
Sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững ở Mường Sang
13/06/2025, 14:58
Tổng thống Litva đến Hà Nội trên chuyên cơ Vietjet
12/06/2025, 09:50Tăng tần suất bay giữa TP.HCM và Hồng Kông, Vietjet tặng tuần lễ vàng với hàng nghìn vé 0 đồng
Với mong muốn kết nối nhanh chóng, thuận tiện hơn giữa hai địa phương, Vietjet tăng tần suất bay giữa TP. Hồ Chí Minh và Hồng Kông (Trung Quốc) lên 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 26/06/2025.
Xây dựng mã số vùng trồng cho các loại nông sản
Sơn La có trên 84.700 ha cây ăn quả các loại và gần 150.000 ha các loại nông sản ngô, lúa, cà phê, sản lượng khoảng 1 triệu tấn/năm. Thực hiện các tiêu chuẩn xuất khẩu, tỉnh chú trọng xây dựng mã số vùng trồng cho các loại nông sản và mã số cơ sở đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra “tấm vé thông hành” quan trọng cho nông sản địa phương chinh phục thị trường toàn cầu.
Tôm Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá kỷ lục
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) áp thuế chống bán phá giá mặt hàng tôm xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp Việt, ở mức 35%, cao nhất từ trước tới nay.
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu vượt 182.000 tỷ đồng
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025 giúp ngân sách Nhà nước thu về hơn 182.000 tỷ đồng, đạt hơn 44% kế hoạch cả năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/6: Nơi tăng, nơi giảm
Cập nhật lãi suất ngân hàng ngày 6/6/2025: Một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ, nhiều nơi vẫn giữ nguyên hoặc giảm.
Giá tiêu dùng tăng đều, xuất nhập khẩu và đầu tư khởi sắc
Chỉ số CPI bình quân 5 tháng tăng 3,21%, trong khi xuất nhập khẩu, đầu tư công và FDI đồng loạt tăng mạnh, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực.
Legend Residence - nơi an cư định hình phong cách sống của giới tinh hoa Hải Phòng
Tọa lạc giữa lòng phố cổ Hải Phòng - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử song hành với nhịp sống đô thị sôi động, Legend Residence xuất hiện như một dấu ấn kiến trúc mới, định vị lại phong cách sống của tầng lớp tinh hoa thành phố cảng thông qua bộ sưu tập giới hạn The Emerald.
Ngân hàng đẩy mạnh ưu đãi vay mua nhà
Các ngân hàng đồng loạt tung ra loạt gói vay ưu đãi, đẩy lãi suất vay mua nhà xuống mức thấp kỷ lục từ trước đến nay, chỉ từ 2,75%/năm, kèm điều kiện vay linh hoạt.
BSR ra mắt và xuất bán lô sản phẩm mới Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)
Ngày 4/6/2025, Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ ra mắt và xuất bán thành công lô sản phẩm thương mại đầu tiên của Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF - Sustainable Aviation Fuel). Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của BSR trong hành trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm năng lượng xanh và bền vững.