Tin bóng đá 24h 13/5: Sao Juventus nổi loạn vì bị mất khoản lương khổng lồ

Thứ tư, 13/05/2020, 06:36 AM

Tin bóng đá 24h ngày 13/5: Tiền vệ Adrien Rabiot đã quyết định đình công sau khi bị CLB Juventus cắt giảm 7 triệu bảng tiền lương.

Tin bóng đá 24h 13/5: Sao Juventus nổi loạn vì bị mất khoản lương khổng lồ

Tin bóng đá 24h 13/5: Sao Juventus nổi loạn vì bị mất khoản lương khổng lồ

Adrien Rabiot nổi loạn vì bị trừ lương: Chính phủ Italia bật đèn xanh cho các câu lạc bộ Serie A tập luyện trở lại. Ronaldo và nhiều ngôi sao khác của Juventus đã trở lại tập luyện. Nhưng theo tờ La Stampa, Adrien Rabiot hiện vẫn ở Pháp và từ chối trở lại Italia. Theo tờ báo này, Rabiot đã phản ứng gay gắt với Juve sau khi bị cắt giảm tới 7 triệu bảng tiền lương. Theo các nguồn tin khác, mẹ Rabiot đã “xúi giục” tiền vệ người Pháp nổi loạn để rời khỏi Juventus.

Mbappe được ví như “Usain Bolt trong bóng đá”: Tiền vệ Ander Herrera hết lời khen ngợi Mbappe, người đàn em ở PSG: "Nhìn cách Mbappe chạy và cách cậu ấy bỏ bạn lại phía sau, có vẻ như chúng ta là những đứa trẻ còn Mbappe là Usain Bolt".

Ozil “ngồi mát ăn bát vàng” ở Arsenal: Người đại diện Erkut Sogut tuyên bố tiền vệ Mesut Ozil không có ý định rời Arsenal trước khi hết hợp đồng vào tháng 6/2021. Ozil đang hưởng mức lương cao bậc nhất ở Arsenal dù không được HLV Mikel Arteta trọng dụng. Mùa này, Ozil đã ra sân 23 trận đấu nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Màn trình diễn của Ozil hoàn toàn không tương xứng với mức lương tiền vệ người Đức được nhận.

Balotelli là “nỗi ô nhục của Liverpool, đó là lời chỉ trích của Ricky Lambert nhằm vào ngựa chứng người Italia. Theo cựu tiền đạo Liverpool, không hiểu sao HLV Brendan Rodgers lại ưu ái cho Balotelli đá chính thời điểm đó.

Pirlo khen ngợi Sandro Tonali: Theo Pirlo, cầu thủ 20 tuổi thuộc biên chế Brescia là người hoàn thiện hơn và hứa hẹn sẽ trở thành tiền vệ hàng đầu thế giới.

Conte cảm ơn John Terry: HLV Conte hiện dẫn dắt Inter Milan cho biết, vinh dự lớn nhất của ông là được làm việc với John Terry tại sân Stamford Bridge. Theo Conte, cựu thủ quân của Chelsea là người đã giúp đỡ ông cả trong và ngoài sân cỏ.

UEFA ưu tiên Premier League: Theo Daily Mail, UEFA sẽ gia hạn thời gian chốt quyết định tiếp tục hay kết thúc sớm mùa giải 2019-2020 cho Premier League. Trước đó, UEFA đã có văn bản yêu cầu các giải đấu thành viên quyết định trước ngày 25/5. Hiện tại, Chính phủ Anh đã "bật đèn xanh" để giải đấu được trở lại ngày 1/6 tới, nhưng LĐBĐ Anh lại cân nhắc kết thúc mùa giải sớm.

Cựu cầu thủ chạy cánh của Ajax và Chelsea, Jesper Gronkjaer đã khuyên tiền vệ Donny van de Beek nếu rời Ajax thì nên chuyển tới Anh gia nhập những đội bóng như Chelsea hay Tottenham thay vì chọn điểm đến là Tây Ban Nha, nơi hai ông lớn Barca và Real cũng rất thèm muốn anh.

Chủ tịch hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE), ông David Aganzo đã bị tố cáo nhận hối lộ. Bức thư tố cáo hiện nay thuộc quyền sở hữu của văn phòng công tố viên Valencia và đã được gửi đến 12 thành viên của hội đồng AFE.

Cựu chủ tịch Barca - Joan Laporta đang lên kế hoạch một lần nữa ra tranh cử chức Chủ tịch trong cuộc bầu cử năm 2021 của đội bóng xứ Catalan. Ông Laporta từng giữ chức chủ tịch Barca giai đoạn từ năm 2003 đến 2010 và đang hy vọng có thể trở lại ghế nóng.

Cựu tiền đạo Michael Owen không đưa ra lời xin lỗi đội bóng cũ Liverpool vì đã chuyển tới MU vào năm 2009. Thần đồng một thời của bóng đá Anh thừa nhận, anh không thể tin vào vận may của mình khi đội chủ sân Old Trafford tiếp cận mình trong quá khứ.

Bài liên quan