Tin Covid-19 trưa ngày 20/7: Đắk Lắk cách ly hơn 400 người, chuyển viện bệnh nhân tiên lượng xấu

Thứ năm, 30/07/2020, 13:43 PM

Tin Covid-19 trưa ngày 20/7, nhiều thông tin cập nhật về tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng mới nhất.

Tin Covid-19 trưa ngày 20/7, nhiều thông tin cập nhật về tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng mới nhất.

Tin Covid-19 trưa ngày 20/7, nhiều thông tin cập nhật về tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng mới nhất.

Tin Covid-19 trưa ngày 20/7: Đắk Lắk cách ly hơn 400 người

Trưa 30/7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong hôm nay, ngành y tế sẽ tiến hành chuyển bệnh nhân H.T.Y.N. (21 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) mắc Covid-19 và 22 trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc gần từ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sang Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục cách ly, điều trị.

Theo ông Nay Phi La, việc chuyển bệnh nhân và các trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc nói trên nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng, giảm thiểu mức độ lây lan, tránh tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân khi đến bệnh viện khám bệnh.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 sang bệnh viện mới

Tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 sang bệnh viện mới

"Hiện tại ngành Y tế đã tiến hành cách ly theo dõi hơn 400 người, trong đó có 20 nhân viên y tế" - ông Nay Phi La cho biết thêm.

Trước đó, nữ bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là nữ sinh viên Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng, có thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sáng 27/7, chị N từ xe khách xuống Bến xe Liên tỉnh phía Bắc Đắk Lắk rồi vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để khai báo y tế. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã dùng xe cấp cứu đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Đà Nẵng dự tính xét nghiệm COVID-19 cho người dân toàn thành phố

Ngày 30/7, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn đã ghi nhận 35 trường hợp mắc COVID-19 và đến thời điểm này đã lấy 12.019 mẫu xét nghiệm, có 11.986 mẫu cho kết quả âm tính với nCoV.

Hiện nay, 35 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, cách ly tại các bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng. Có 2 ca bệnh được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Đà Nẵng cũng lên phương án điều trị cụ thể cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Theo đó, những ca bệnh nghi ngờ sẽ cách ly tại Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199 Bộ Công an.

Bệnh nhân nặng được chuyển các Bệnh viện Hoàn Mỹ, Gia đình và bệnh nhân nhẹ khác được chuyển đến điều trị tại các bệnh viện không phong tỏa và các trung tâm Y tế quận, huyện theo đăng ký BHYT ban đầu.

Đà Nẵng dự tính xét nghiệm COVID-19 cho người dân toàn thành phố

Đà Nẵng dự tính xét nghiệm COVID-19 cho người dân toàn thành phố

Riêng người nhà bệnh nhân có liên quan F1 được cách ly y tế từ 13h ngày 26/7 tại Khu Ký túc xá phía tây Hòa Khánh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin, hiện nay, khả năng xét nghiệm của Đà Nẵng đạt trên 1.000 mẫu, có thể đạt tối đa 2.000 mẫu/ngày. Dưới sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đà Nẵng đặt mục tiêu xét nghiệm từ 5.000 đến 7.000 mẫu xét nghiệm/ngày.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, ngoài những đội tinh nhuệ đã được cử vào Đà Nẵng về điều trị, xét nghiệm, điều tra dich tễ, Bộ Y tế cử đội công tác là các chuyên gia về xét nghiệm, thận nhân tạo, hồi sức, truyền nhiễm của Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng và thiết lập một phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Viện Pasteur Hồ Chí Minh hỗ trợ CDC Đà Nẵng, thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện 199 Bộ Công An.

Dự kiến, ngày 30/7, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga sẽ đến Đà Nẵng hỗ trợ với việc thành lập một phòng thí nghiệm di động và Học viện Quân y hỗ trợ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xét nghiệm.

Chuyển bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất xấu từ Đà Nẵng ra Huế

Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế) vừa tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 từ Đà Nẵng chuyển ra Huế điều trị, trong đó, có một trường hợp bệnh rất nặng có thể phải sử dụng ECMO.

Trong số 5 bệnh nhân COVID-19 do Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) tiếp nhận điều trị sáng 30/7, có 1 trường hợp chuyển đi từ Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng), 4 bệnh nhân còn lại chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài trường hợp rất nặng dự liệu can thiệp ECMO, 4 trường hợp còn lại có bệnh nền nặng (suy thận), nên phải chạy thận nhân tạo, kết hợp điều trị COVID-19.

Phun khử trùng xe chở bệnh nhân mắc COVID-19 từ Đà Nẵng ra Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) để điều trị. Ảnh: Dân Trí

Phun khử trùng xe chở bệnh nhân mắc COVID-19 từ Đà Nẵng ra Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) để điều trị. Ảnh: Dân Trí

Như vậy, tính đến trưa 30/7, Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) đã tiếp nhận 8 trường hợp mắc COVID-19 chuyển ra từ Đà Nẵng. Trong đó, số bệnh nhân tiếp nhận mới nhất trong ngày là 5 trường hợp, ngày 29/7 có 1 trường hợp, ngày 28/7 có 2 trường hợp.

Riêng ca bệnh từ Đà Nẵng chuyển ra Huế tối 29/7 cũng hết sức nghiêm trọng. Đây là ca bệnh thứ 418.

Được biết, ca bệnh 418 sau gần 5 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng rất xấu. Bệnh nhân trước đó phải điều trị bệnh lao phổi bội nhiễm trên nền đái tháo đường type2, tăng huyết áp, biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp.

Ca bệnh này được Bệnh viện T.Ư Huế đánh giá có diễn biến hết sức phức tạp.

Bài liên quan