Tin đồn thuốc tẩy giun Invermectin ngừa Covid-19, chuyên gia nói gì?

Thứ bảy, 11/04/2020, 19:56 PM

Những ngày gần đây, nhiều người truyền tai nhau thông tin thuốc tẩy giun Invermectin ngừa được virus gây bệnh Covid-19, tuy nhiên đây là tin đồn vô căn cứ.

Những ngày gần đây, nhiều người truyền tai nhau thông tin thuốc tẩy giun Invermectin ngừa được virus gây bệnh Covid-19, tuy nhiên đây là những tin đồn vô căn cứ.

Những ngày gần đây, nhiều người truyền tai nhau thông tin thuốc tẩy giun Invermectin ngừa được virus gây bệnh Covid-19, tuy nhiên đây là những tin đồn vô căn cứ.

Diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, tâm lý lo lắng người dân dễ dẫn đến tin lời đồn về một loại thuốc, một thực phẩm nào đó có thể ngừa được Covid-19. Mới đây nhất, nhiều người truyền tai nhau thông tin thuốc tẩy giun Invermectin ngừa được virus gây bệnh Covid-19.

Đây không phải lần đầu tiên có tin đồn về loại thuốc phòng ngừa Covid-19. Trước đây cũng từng rộ lên thông tin có để ngừa Covid-19 bằng thuốc HIV và thuốc sốt rét.

Vậy sự thật về những loại thuốc này như thế nào? Cơ quan chức năng phản hồi ra sao trước những thông tin vừa nêu?

Thông tin với báo chí, ông Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp Sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không nghe theo những thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ khoa học. 

“Hiện nay có rất nhiều loại thuốc mà quốc tế đưa ra. Lúc đầu là thuốc HIV, rồi đến thuốc sốt rét và gần đây là thuốc tẩy giun. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận một cách khoa học. Đến nay thuốc HIV không được áp dụng. Thuốc sốt rét cũng chưa thấy áp dụng rộng rãi. Thuốc tẩy giun cũng vậy. Bộ Y tế đang tiếp tục có những nghiên cứu. Chỉ khi nào Bộ Y tế có những khuyến cáo, chỉ định, hướng dẫn người dân sử dụng thì hãy nên dùng. Nếu không lại xảy ra tình trạng như vừa qua có trường hợp đi mua thuốc sốt rét và tự sử dụng dẫn đến ngộ độc”, ông Phu nói.  

Còn theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh Covid-19, tức là chưa có loại thuốc nào uống vào có thể lập tức chữa khỏi được bệnh này. Việc điều trị cho các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 chủ yếu vẫn là chữa trị triệu chứng đối với từng ca bệnh khác nhau.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, ngoài việc không nghe theo tin đồn, người dân cũng không nên tự sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Trong trường hợp các loại thuốc đang thử nghiệm như thuốc HIV, thuốc sốt rét; nếu sau này nghiên cứu thấy có kết quả tốt trong điều trị Covid-19 thì Bộ Y tế cũng sẵn sàng đáp ứng từ 190.000 đến 430.000 liều vì đã dự trù sẵn tình huống.

Vào tháng 3 vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị T.T.Q (36 tuổi, tú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện tài khoản facebook của chị T.T.Q đăng tải bài viết có nội dung:

“Virus Corona Vũ Hán có thể tự khỏi bằng một bát nước tỏi mới đun sôi. Nhiều bệnh nhân cũng đã chứng minh nó hiệu quả. Lấy 8 tép tỏi băm nhỏ thêm 7 cốc nước và đun sôi. Ăn và uống nước được đun sôi từ tỏi. Được chứng minh và chữa khỏi qua đêm. Hãy chia sẻ với tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn có thể giúp cứu sống".

Tại cơ quan Công an, chị Q. thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và đã tự xoá bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Bài liên quan