Tin đồn Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán ngăn chặn virus bệnh phổi lạ lây lan

Thứ năm, 23/01/2020, 14:16 PM

Chỉ trong hôm nay, con số người chết vì virus Corona tăng nhanh từ 14 lên 20 người. Có tin đồn đã hơn 1.700 trường hợp mắc bệnh và Bắc Kinh đã cho phong tỏa thành phố Vũ Hán - nơi đang là ổ dịch lớn nhất Trung Quốc.

 

 

Trong bài viết có tiêu đề "Virus Corona: Hỗn loạn và giận dữ lan nhanh ở Vũ Hán khi Trung Quốc ra lệnh phong tỏa thành phố", tờ Guardian mô tả về cảnh người dân thành phố Vũ Hán đang hoang mang trước sự lan nhanh của bệnh dịch phổi lạ. 

Hôm thứ Năm (23/1), cảnh hỗn loạn đang lan rộng ở Vũ Hán, nơi vừa bị đưa vào tình trạng bị phong tỏa nhằm thiết lập vành đai an toàn ngăn loại virus có thể gây chết người được cho là xuất phát từ đây. 

Chính quyền thành phố đã ra lệnh ngừng các hoạt động giao thông kết nối thành phố 11 triệu dân này tới các khu vực lân cận, bao gồm các trạm xe buýt, hệ thống tàu điện ngầm, bến phà, đình chỉ hoạt động sân bay cũng như các nhà ga xe lửa. 

Hiện các kệ hàng ở siêu thị đều trống rỗng. Các nhà cung cấp hết sạch hàng khi người dân đua nhau tới mua gom hàng dự trữ. Các trạm xăng bị quá tải khi các chủ xe cố đổ đầy bình do lo ngại tin đồn sẽ bị ngừng cung cấp xăng. Đặc biệt là các quầy thuốc không còn lấy một chiếc khẩu trang nào. 

Rất nhiều người dân nơi đây hủy bỏ các kế hoạch đoàn tụ gia đình dịp tết Nguyên Đán sắp tới. Các lực lượng an ninh đặc biệt được điều động tới các nhà ga xe lửa. 

Tờ Guardian cũng mô tả thế giới mạng xã hội của người dân Vũ Hán tràn ngập hình ảnh những bát mỳ tôm ăn qua ngày và dự định cố thủ càng lâu càng tốt trong nhà để tránh dịch bệnh của người dân địa phương. 

Số ca tử vong do loại virus mới tại Trung Quốc đã tăng lên 17 ca vào thứ Tư và đã có hơn 540 trường hợp được xác nhận bị nhiễm loại virus này.

Chủng virus giống cúm này, chưa từng được ghi nhận, được cho là xuất hiện từ một chợ động vật ở trung tâm thành phố Vũ Hán, và hiện tại các trường hợp nhiễm được phát hiện ở cả những nước xa xôi như Hoa Kỳ.

Chính phủ Trung Quốc đã cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên để cố gắng tránh sự hoảng loạn khi hàng triệu người đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán.

Truyền thông thế giới và nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có chuyện chính quyền đang giấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh hay không khi đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi thông báo về trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus corona nhưng thành phố này phản ứng quá chậm.