Tin giao thông mới nhất ngày 11/4: Cả trăm người chen chân làm giấy ra vào Hải Phòng

Thứ bảy, 11/04/2020, 09:56 AM

Bản tin giao thông mới nhất ngày 11/4, cảnh hàng nghìn người chen chân làm thủ tục ra vào TP Hải Phòng, TP HCM kẹt cứng phương tiện dù chưa hết cách ly xã hội, Hải Dương hạn chế phương tiện ngoại tỉnh qua phà Tuần Mây.

Tin giao thông mới nhất ngày 11/4: Đây là hình ảnh ghi lại cảnh chen nhau làm thủ tục ra vào TP Hải Phòng do địa phương này hạn chế phương tiện lưu thông trong thời gian cách ly xã hội. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Tin giao thông mới nhất ngày 11/4: Đây là hình ảnh ghi lại cảnh chen nhau làm thủ tục ra vào TP Hải Phòng do địa phương này hạn chế phương tiện lưu thông trong thời gian cách ly xã hội. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Bản tin giao thông mới nhất ngày 11/4, có nhiều thông tin đáng chú ý ghi lại tình hình đi lại tại các địa phương trong thời gian cách ly xã hội.

Hải Phòng "vỡ trận" làm thủ tục cho xe ra vào TP thời gian cách ly xã hội

Theo phản ánh từ Báo Giao Thông: Do TP Hải Phòng vừa ban hành văn bản yêu cầu chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố khi có giấy xác nhận nên từ chiều qua, tại các trụ sở làm thủ tục ở địa phương này đã xảy ra cảnh tượng hàng trăm người tụ tập làm thủ tục.

Hình ảnh hàng trăm người tụ tập tại bộ phận một cửa của UBND quận Hải An (Hải Phòng) để xin giấy xác nhận, trong khi các biện pháp phòng dịch không có. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Hình ảnh hàng trăm người tụ tập tại bộ phận một cửa của UBND quận Hải An (Hải Phòng) để xin giấy xác nhận, trong khi các biện pháp phòng dịch không có. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Hình ảnh ghi lại của báo chí cho thấy, cảnh tượng tập chung đông người tại trụ sở làm việc khiến nhiều người đặt câu hỏi, TP Hải Phòng đã làm đúng biện pháp cách ly xã hội, tránh tụ tập đông người chưa hay lại làm theo cách "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa"?

Bản tin giao thông mới nhất ngày 11/4: Biện pháp

Bản tin giao thông mới nhất ngày 11/4: Biện pháp "đòi" các phương tiện có giấy ra vào của TP Hải Phòng không rõ có phát huy hiệu quả phòng dịch không nhưng nhìn vào cảnh tượng tập chung đông người thế này thì lãnh đạo TP này phải suy nghĩ lại. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Đường phố Sài Gòn, Hà Nội kín người dù chưa hết cách ly xã hội

Bản tin giao thông mới nhất ngày 11/4, theo phản ánh TP HCM đang trong thời gian cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4 đến 15/4, tuy nhiên, lượng phương tiện tham gia giao thông vài ngày trở lại đây bắt đầu đông đúc trở lại, nhiều đoạn đường xe di chuyển kín, đông như thời điểm chưa có cách ly.

Đây là hình ảnh người dân đổ ra đường chật kín tại Sài Gòn hôm 10/4. (Ảnh: Tổ Quốc).

Đây là hình ảnh người dân đổ ra đường chật kín tại Sài Gòn hôm 10/4. (Ảnh: Tổ Quốc).

Việc người dân chủ quan đổ ra đường khi chưa hết thời gian cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng xảy ra ở nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM... Điều này đã được nhiều lãnh đạo TP cảnh báo. 

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cần phải có biện pháp mạnh, hơn nữa chính quyền cấp cơ sở đang có dấu hiệu buông lỏng quản lý.

Hải Dương hạn chế phương tiện ngoại tỉnh qua phà Tuần Mây

Bản tin giao thông mới nhất ngày 11/4, trước cảnh tưởng hàng nghìn người chen nhau đi phà Tuần Mây mấy ngày qua, UBND tỉnh Hải Dương đã ra văn bản yêu cầu hạn chế tối đa các phương tiện từ tỉnh ngoài, các phương tiện giao thông chuyên chở các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng thiết yếu đi theo tuyến đường tỉnh 389 qua bến phà Tuần Mây.

Cảnh tượng nghìn người đi phà Tuần Mây giữa thời điểm cách ly xã hội. (Ảnh: Dân Trí).

Cảnh tượng nghìn người đi phà Tuần Mây giữa thời điểm cách ly xã hội. (Ảnh: Dân Trí).

Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin giao thông mới nhất ngày 11/4.

Bài liên quan