Thứ tư, 27/02/2019, 10:44 AM
  • Click để copy

Tin giao thông mới nhất ngày 28/2: Hôm nay Hà Nội cấm xe trên 10 tuyến phố phục vụ Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tin giao thông mới nhất ngày 28/2, hôm nay Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện trên 10 tuyến phố quanh bờ hồ phục vụ Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

tin-giao-thong-moi-nhat-ngay-282-hom-nay-ha-noi-cam-toan-bo-phuong-tien-tren-10-tuyen-pho-phuc-vu-thuong-dinh-my-trieu
Tin giao thông mới nhất ngày 28/2: Từ 6h-11h cấm toàn bộ phương tiện trên 10 tuyến phố phục vụ Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Tin giao thông mới nhất ngày 28/2, thông tin chi tiết lịch cấm đường phục vụ Thượng đỉnh Mỹ - Triều để người tham gia giao thông được rõ.

Hà Nội cấm phương tiện trên 10 tuyến phố quanh bờ hồ

Hôm nay (28/2), Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ bước sang ngày làm việc thứ 2. Theo thông báo của Công an Hà Nội: Từ 6h đến 11h hôm nay sẽ cấm tất cả phương tiện trên các tuyến: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Lê Lai, Lê Thạch, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Tông Đản.

Bên cạnh đó, tạm cấm xe khách, xe tải và hạn chế ô tô con, xe máy trên các tuyến: Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Trần Phú. 

Ngoài ra, Công an Hà Nội tạm cấm đối với các loại xe vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất cháy, hóa chất độc hại đi qua địa bàn Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra hội nghị.

Các xe bồn, xe téc chở chất lỏng bị cấm hoạt động trên những tuyến hành lang bảo vệ, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, nơi lưu trú của các đoàn Mỹ, Triều Tiên.

Hai tháng đầu năm hơn 1.350 người chết vì tai nạn giao thông

Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, tháng 2/2019 (từ ngày 16/1 - 15/2), cả nước xảy ra 1.295 vụ TNGT, làm chết 627 người và làm bị thương 1.032 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.285 vụ, làm chết hơn 600 người, bị thương hơn 1.000 người; Đường sắt xảy ra 8 vụ, làm chết 4 người, bị thương 3 người; Đường thuỷ xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người và hàng hải xảy ra 1 vụ, không có người chết và người bị thương.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, tai nạn giao thông tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể trong 2 tháng, cả nước xảy ra 2.822 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.356 người, bị thương 2.169 người trong 2 tháng đầu năm 2019.

Tàu chở 145 khách lênh đênh trên biển nhiều giờ

Thông tin từ báo Giao Thông: Ngày 27/2, Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Giám đốc Kinh doanh Công ty tàu cao tốc Superdong (Kiên Giang) đã xác nhận, 8h40 ngày 26/2, trên hành trình từ Phú Quốc về Rạch Giá, khi đi đến Hòn Nghệ - cách đất liền chừng 30 hải lý (54 km), chân vịt tàu Superdong III bị lưới của ngư dân đánh bắt cá trên biển cuốn vào làm tàu bị chết máy, lênh đênh trên biển nhiều giờ liền. Trên tàu lúc đó có khoảng 145 hành khách. Rất nhiều người trên tàu, đặc biệt là trẻ em, đã hoảng hốt, la ó….

tin-giao-thong-moi-nhat-ngay-282-hom-nay-ha-noi-cam-toan-bo-phuong-tien-tren-10-tuyen-pho-phuc-vu-thuong-dinh-my-trieu
Tàu Superdong III đang đậu sửa chữa tại cảng Rạch Giá sau sự cô. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Nhận được tin báo, công ty đã khẩn cấp điều tàu Supedong X từ Rạch Giá ra ứng cứu. Đồng thời Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cũng cử hai cán bộ đi theo tàu để xử lý sự cố và điều hành, sắp xếp đưa khách vào bờ an toàn. Bên cạnh đó, công ty cũng đã cử nhân viên hỗ trợ, cung cấp nước uống, bánh mỳ… cho hành khách. Đến 14h cùng ngày, tất cả hành khách được đưa vào bờ an toàn.

Hậu Giang: Dân bức xúc vì 2 cây cầu thiết kế kỳ cục

Báo Giao Thông phản ánh về việc, thời gian qua, người dân sinh sống ở TP Vị Thanh (Hậu Giang) rất bức xúc vì tiến độ thi công “chậm như rùa” của hai cây cầu cách nhau khoảng 60m bắc qua rạch Lộ Đá (ngay vị trí giao lộ đường Võ Văn Kiệt và đường 3/2).

Đến khi cầu thi công xong phần nhịp, đổ mặt bằng cầu, người dân lại bức xúc hơn nữa vì phần mố của cầu đã tiếp giáp với hành lang lộ giới của đường 3/2 (tuyến QL61).

tin-giao-thong-moi-nhat-ngay-282-hom-nay-ha-noi-cam-toan-bo-phuong-tien-tren-10-tuyen-pho-phuc-vu-thuong-dinh-my-trieu
Hình ảnh cây cầu được thiết kế kỳ lạ. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Tờ báo dẫn lời ông Ba Tín (người dân sống ở phường 1, TP Vị Thanh) bức xúc: “Cây cầu mà móng làm đến giáp mặt đường quốc lộ thì đường dẫn chắc chắn phải kéo dài ra nửa đường mới được. Mà đường 3/2 lại là quốc lộ, sao lại làm vậy được”.

Được biết, 2 cây cầu này do Ban Quản lý Dự án (QLDA) công trình giao thông tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư.

Nghi vấn nổ súng trấn áp tài xế xe tải chở gỗ đâm CSGT bị thương

Vụ việc xảy ra tại đoạn Km31, QL281 (thuộc địa phận xóm 3, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

tin-giao-thong-moi-nhat-ngay-282-hom-nay-ha-noi-cam-toan-bo-phuong-tien-tren-10-tuyen-pho-phuc-vu-thuong-dinh-my-trieu
2 vết đạn hằn trên xe. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Báo Giao Thông đưa tin: Vào khoảng hơn 6h sáng ngày 27/2, CSGT huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ra tín hiệu dừng kiểm tra xe tải chở gỗ BKS: 38C - 063.49. Tuy nhiên, tài xế xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn nhấn ga bỏ chạy khiến lực lượng CSGT phải đuổi theo.

Khi xe tải chạy đến Km31, QL281 (thuộc địa phận xóm 3, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) thì tông phải xe máy của lực lượng CSGT khiến 2 chiến sĩ bị thương.

 

tin-giao-thong-moi-nhat-ngay-282-hom-nay-ha-noi-cam-toan-bo-phuong-tien-tren-10-tuyen-pho-phuc-vu-thuong-dinh-my-trieu

Tại hiện trường, chiếc xe tải chở gỗ BKS: 38C - 063.49 nằm bên phần đường dành cho xe lưu thông hướng ngược lại. Kính trước xe tải còn in rõ 2 vết nghi do đạn, 1 lỗ nứt và lún lớn ngay trước ghế lái. Kính chắn gió bên ghế phụ bị vỡ nát hoàn toàn.

Theo người dân nơi đây, những dấu vết trên là do công an và lực lượng chức năng địa phương nổ súng, phá cửa kính xe để tiếp cận, trấn áp tài xế và những đối tượng trên xe.

Trên thùng xe tải là rất nhiều những be gỗ lớn, xếp cao tới nóc xe và được phủ bạt kín.

 

Tin giao thông mới nhất ngày 27/2: Hôm nay những tuyến đường nào ở Hà Nội bị cấm để phục vụ Thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Tin giao thông mới nhất ngày 27/2, tiếp tục cập nhật thông tin giao thông, cấm đường phục vụ Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

 

Nữ phóng viên quốc tế xinh đẹp rực rỡ tác nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Không thể phủ nhận rằng những bóng hồng thông tấn khiến cho sự kiện ngỡ như rất khô khan là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ trở nên bớt ...khô hơn rất nhiều. 

 

'Hà Nội mây mù' thành phông nền đặc biệt của đài Hàn Quốc trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hôm qua, 26/2, ngày đầu tiên các nhà lãnh đạo Mỹ - Triều xuất hiện tại Hà Nội, dân mạng rần rần phát hiện ra các đài truyền hình Hàn Quốc đã biến "Hà Nội mây mù" thành phông nền của họ trong các bản tin về hội nghị thượng đỉnh.