Tin không khí lạnh mới nhất 10h 28/9 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu, 28/09/2018, 09:46 AM

Bản tin không khí lạnh của TT DBKTTV TƯ vừa phát đi lúc 9h30 sáng 28/9 cho biết: Từ hôm nay Hà Nội trời chuyển mát

tin-khong-khi-lanh-moi-nhat-10h-289-va-du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi
Tin không khí lạnh mới nhất 10h 28/9 và dự báo thời tiết 10 ngày tới. Ảnh minh họa

Tin gió mùa đông bắc và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, Trung bộ sáng nay 28/9 thông báo: Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Dự báo: Ngày và đêm nay (28/09), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.          

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong hôm nay và ngày mai (29/9) ở các tỉnh Nghệ An, Hà tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn: cấp 1.  

Cảnh báo: Từ ngày 30/9-01/10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ).

Gió đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; trời chuyển mát. Ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: cấp 1.  

Từ ngày 28/9-1/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ từ 1-3m, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Thời tiết Hà Nội: Trong sáng nay (28/9) có mưa, mưa rào. Trời chuyển mát.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

    

Ngày 28, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 29/9 đến ngày 07/10, có mưa vài nơi, ngày nắng, trong đó thời kỳ từ ngày 01 đến ngày 03/10 đêm và sáng trời lạnh.

 

Phía Đông Bắc Bộ 

 

         

Ngày 28, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 29/9 đến ngày 07/10, có mưa vài nơi, ngày nắng, trong đó thời kỳ từ ngày 01 đến ngày 03/10 đêm và sáng trời lạnh.

 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

 
  Ngày 28, ngày 29/9, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Ngày 30/9, ngày 01/10, phía bắc có mưa vài nơi, ngày nắng; phía nam có mưa rào và dông rải rác, trong đó có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 02 đến ngày 07/10, có mưa rào và rải rác có dông đến ngày 04/10, sau có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.   

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

 
 

Ngày 28, ngày 29, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 29, phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10, có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 30, ngày 01/10, phía bắc có mưa mừa, có nơi mưa to và dông. Ngày 06, ngày 07/10, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên

 
 

Ngày 28, ngày 29, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 30/9 đến ngày 05/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày 06, ngày 07/10, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

 

Nam Bộ

 

  

Ngày 28, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 29, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 29/9 đến ngày 01/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông Từ ngày 02 đến ngày 07, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.   

Khu vực Hà Nội

 
 

Ngày 28, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 29/9 đến ngày 07/10, có mưa vài nơi, ngày nắng, trong đó thời kỳ từ ngày 01 đến ngày 03/10 đêm và sáng trời lạnh.