Tin mới mưa lũ miền Trung: Nữ cán bộ Y tế bị lũ cuốn tử vong, BOT ngập lụt

Chủ nhật, 18/10/2020, 06:35 AM

Mưa lũ miền Trung tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, đã có trường hợp nữ cán bộ y tế ở Huế bị lũ cuốn tử vong.

Mưa lũ miền Trung tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. (Ảnh: Lực lượng chức năng cứu hộ người dân/ CAND).

Mưa lũ miền Trung tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. (Ảnh: Lực lượng chức năng cứu hộ người dân/ CAND).

Mưa lũ miền Trung làm 69 người chết và mất tích

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai: Đến ngày 17/10, mưa lũ miền Trung đã làm 64 người chết, 5 người mất tích.

Cụ thể: Quảng Bình 02 người; Quảng Trị 17 người (tăng 01 người); Huế 25 người (tăng 03 người); Quảng Nam 11 người; Đà Nẵng 03 người; Quảng Ngãi 01 người; Gia Lai 01 người, Đắc Lắk 01 người; Lâm Đồng 01 người; Kon Tum 02 người.(Tại Huế cập nhật tình hình công nhân tại Rào Trăng 3: 02 người chết và 15 người mất tích).

Số người mất tích: 05 người, tăng 01 người, cụ thể: Nghệ An 01 người (tăng 01 người); Quảng Trị 02 người; Đà Nẵng 01 người, Gia Lai 01 người.

Mưa lũ miền Trung - Quảng Trị ngập lụt, BOT phải xả trạm

Những ngày qua, các địa phương khu vực miền Trung liên tiếp xảy ra mưa lũ lớn kéo dài, đặc biệt tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị; nhiều khu vực đã xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông.

Tại Quảng Trị: Đã có 84/124 xã bị ngập (lớn nhất tại: Hải Lăng 16/18 xã, Triệu Phong 16/18 xã; Thị xã Quảng Trị 5/5 xã). Tổng số hộ bị ngập: 45.927 hộ/130.701 người. Đã sơ tán: 8.694 hộ/26.446 người (tại chỗ và tập trung).

Quốc lộ 1A - đoạn đặt trạm BOT Quảng Trị bị ngập nước.

Quốc lộ 1A - đoạn đặt trạm BOT Quảng Trị bị ngập nước.

Đặc biệt, mưa lớn gây ngập sâu nhiều điểm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Trạm BOT buộc phải “xả trạm” để đảm bảo an toàn giao thông.

Mưa lũ miền Trung - Nữ cán bộ y tế bị lũ cuốn tử vong

Vào ngày 16/10, chị chị L.T.N. (SN 1976, trú xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) lái xe máy đến thị trấn A Lưới có công việc. Đến chiều cùng ngày, chị N. Quay trở về nhà thì trời rất mưa lớn.

Nước lũ đã cuốn trôi cả người và xe máy. Các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 1h sáng 17/10, thi thể chị N. được tìm thấy gần chân cầu A So 2 (xã Lâm Đớt) chừng 50m. Được biết, nạn nhân đang làm tại Trạm y tế xã Lâm Đớt.


Mưa lũ miền Trung - sạt lở đất ở Quảng Trị, tìm thấy 2 thi thể

Sự việc xảy ra vào chiều tối 17-10 tại thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Thông tin ban đầu: Vào khoảng 16h30 cùng ngày, tại địa bàn thôn Tà Rùng (xã Húc) tiếp tục xảy ra sạt lở đất khiến ngôi nhà của ông Hồ Văn Phơi bị vùi lấp.

Đường vào xã Húc bị sạt lở nặng. (Ảnh: NLĐ).

Đường vào xã Húc bị sạt lở nặng. (Ảnh: NLĐ).

Đến thời điểm này, người dân và chính quyền xã Húc đã tìm được thi thể của người mẹ là Hồ Thị A và người con Hồ Thị H.. Được biết, gia đình ông Phơi có 6 người, nhưng không rõ thời điểm xảy ra vụ việc có bao nhiêu người trú ở trong nhà.

Trước đó, vào 5h sáng cùng ngày, cũng tại thôn Tà Rùng xảy ra vụ sạt lở đất khiến 1 đứa trẻ gần 1 tuổi bị tử vong.

Mưa lũ miền Trung - TP Huế ngập lụt

Hiện tại ở Huế và một số địa phương miền Trung tiếp tục có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường lâm vào cảnh ngập lụt. Tại Huế, rất nhiều đường tại trung tâm TP Huế thêm một lần nữa bị lũ lụt bủa vây.

Empty
Empty
Rất nhiều đường tại trung tâm TP Huế bị nước bủa vây. (Ảnh: Dân trí).

Rất nhiều đường tại trung tâm TP Huế bị nước bủa vây. (Ảnh: Dân trí).

Bài liên quan