Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 13/4: 1 ca mắc mới là công nhân Samsung Bắc Ninh; 3 BN đang diễn biến rất nặng

Thứ hai, 13/04/2020, 10:52 AM

Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 13/4 cho biết, sáng sớm nay Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca mắc SARS-Covid-2 mới, đều trú tại Sơn Lôi; 1 trong 2 người là công nhân của Samsung Bắc Ninh.

Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 13/4: 1 ca mắc mới là công nhân Samsung Bắc Ninh; 3 BN đang diễn biến rất nặng. Ảnh minh họa

Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 13/4: 1 ca mắc mới là công nhân Samsung Bắc Ninh; 3 BN đang diễn biến rất nặng. Ảnh minh họa

Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 14/3 cho biết: tính đến sáng nay, Việt Nam có 262 ca nhiễm, trong số đó có 2 ca nhiễm mới đều trú tại Sơn Lôi. BN 261 là người bán tạp hóa tại địa phương; BN 262 là công nhân Samsung Bắc Ninh.

- Không ghi nhận trường hợp mắc mới liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh và quán bar Buddha. 

- Tính đến hôm nay cả nước đã có 144 bệnh nhân khỏi bệnh, 116 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện; 3 bệnh nhân 20, 91 và 161 diễn biến rất nặng vẫn đang được điều trị tích cực; 25 trường hợp âm tính từ 1 lần trở lên (trong đó có 16 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên).

-  Bộ Y tế đã điều động 15 đội phản ứng nhanh hỗ trợ khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 12/4/2020, thiết lập 9 chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người) kể từ ngày 8/4/2020 đến hết ngày 5/5/2020 (28 ngày). Các lực lượng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 10.013 người, đã xét nghiệm 5.204 mẫu. Có 3.135 mẫu đã cho kết quả âm tính.

o dich

- Hôm qua 12/4, Liên Bộ ngành đã phát đi thông báo khẩn số 13, yêu cầu những người có thu mua, buôn bán hoa, và những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 đến nay liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn hỗ trợ.

Dưới đây là những thông tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 13/4, theo số liệu thống kê lúc 9h của Bộ Y tế:

Thế giới: 1.852.356 người mắc, 114.194 người tử vong.

- 211 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Tại Đông Nam Á, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh, với tổng số ca mắc là 19.237, số ca tử vong là 797.

- Việt Nam đứng thứ 108/211 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN.

Việt Nam: 262 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong.

ca nhiem

Trong đó:

- Số ca bình phục: 144

- 118 ca bệnh đang được điều trị.

1. Tổng số ca mắc mới tính từ 9h ngày 12/4 đến 9h ngày 13/4 trên tổng số ca tích luỹ: 4/262.

2. Tổng số ca bình phục trong ngày: 0

3. Số ca tử vong: 0

4. Năm địa phương có đông bệnh nhân nhất: Hà Nội: 112; TP Hồ Chí Minh: 55; Vĩnh Phúc: 19; Ninh Bình: 13; Bình Thuận: 9.

5. Số ca nặng: 7

6. Số ca có tiến triển tốt:

+ Số ca có 1 lần xét nghiệm âm tính: 28 ( trong đó số ca có 2 lần xét nghiệm âm tính: 8)

7. Số người cách ly:

- Tại bệnh viện: 713

- Tại khu cách ly tập trung: 15.564

 - Tại nhà: 59.014

* Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 127

* Số trường hợp mắc được phát hiện tại cộng đồng: 135

Trong đó

- 34 trường hợp xâm nhập từ nước ngoài được phát hiện tại cộng đồng.

- 28 trường hợp lây nhiễm từ trường hợp xâm nhập được phát hiện tại cộng đồng.

- 73 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng.

Trên đây là một vài thông tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 13/4 do chúng tôi tổng hợp lại. 

Bài liên quan