Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 26/3: Số ca nhiễm đứng đầu cả nước (56 BN), Hà Nội hành động quyết liệt

Thứ năm, 26/03/2020, 09:27 AM

Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 26/3 cho biết, số ca nhiễm tại Việt Nam đã tăng lên 148, trong đó riêng Hà Nội là 56 ca. Hà Nội đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, quyết tâm khoanh vùng, dập dịch.

Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 26/3: Số ca nhiễm đứng đầu cả nước (56 BN), Hà Nội hành động quyết liệt

Tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 26/3: Số ca nhiễm đứng đầu cả nước (56 BN), Hà Nội hành động quyết liệt

Bản tin mới nhất dịch Covid-19 ngày 26/3 đã cập nhật nhiều số liệu, chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương về tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus SARS-Cov-2 gây ra. Theo đó, có một số tin đáng chú ý như sau:

- Hiện 131 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được theo dõi, cách ly, điều trị tại 21 cơ sở y tế trong cả nước, đa số có sức khoẻ ổn định. Chỉ có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (gồm có 1 ca can thiệp ECMO; 02 ca thở ô xy). 26 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 7 bệnh nhân âm tính lần 2; đặc biệt, có 2 bệnh nhân đã âm tính 3 lần là bệnh nhân 17 và bệnh nhân 27.

- TP.HCM vừa ra công văn khẩn cấp cách ly 53 cán bộ y tế thuộc bệnh viện Bình Chánh do có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

- 8h20' ngày 26/3, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 8 cho biết, đã xác định được lịch sử di chuyển của các bệnh nhân mắc COVID-19 và đề nghị tất những ai có mặt trong thời gian và địa điểm này cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. 8 địa điểm này gồm: Quán ăn bún đậu mắm tôm ở ngõ 13 Thái Hà, Hà Nội (Quán tên là 173 Thái Hà); Thịt xiên nướng (31A Hồ Đắc Di, Hà Nội); Vinmart trong Vincom Phạm Ngọc Thạch (Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội); Buddha Bar & Grill (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM); Quán miến lươn (42 phố Thái Hà, Hà Nội); Phòng khám đa khoa FV Sài Gòn - Quận 1 (số 46 Võ Thị Sáu, quận 1, TP HCM), lúc 9h-10h ngày 21/3.

Bài liên quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội đang là địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước. Chính phủ và các cơ quan lãnh đạo thành phố Hà Nội đã liên tục có những chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất. Trong đó, có các chỉ đạo đáng chú ý sáng 26/3 như sau:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã công bố và giao nhiệm vụ cho Tổ Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, gồm 15 người do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia làm Tổ trưởng. Tổ công tác sẽ Bám sát hoạt động và hỗ trợ tối đa bệnh viện Bạch Mai thực hiện công tác phòng chống dịch.

BV Bạch Mai cũng có kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-m2 cho tất cả nhân viên bệnh viện (gần 4.000 người) và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây

- Bộ Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Thời điểm áp dụng kể từ ngày 26/3 đến hết ngày 31/3/2020.

- Hà Nội tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ, kinh doanh dịch vụ không cần thiết như dịch vụ karaoke, matxa, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người... để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

- Hà Nội đã chuẩn bị chỗ cách ly tập trung cho 21.000 người. Với 15 khu cách ly sẵn có và 6 khu vừa khảo sát, Hà Nội đã sẵn sàng đón tiếp, cách ly với toàn bộ công dân về nước trong giai đoạn cao điểm này. Thành phố đã lên phương án đảm bảo đủ chữa trị cho 1.000 người mắc.

Ngoài ra, thành phố đã lên 2 phương án, trong trường hợp cần thiết có thể huy động toàn bộ 41 bệnh viện gồm cả bệnh viện tư nhân, quốc tế cùng tham gia chữa trị. Khi các bệnh viện này hết khả năng thu dung, mới tính đến điều trị tại bệnh viện dã chiến tại huyện Mê Linh.

dich benh

Dưới đây là những thông tin mới nhất dịch Covid-19, theo số liệu tính đến 9h ngày 26/3/2020:

* Thế giới: 468.018 người mắc, 21.180 người tử vong.

- 198 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Tại Đông Nam Á, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh, với tổng số ca mắc là 5.147, số ca tử vong là 122.

- Việt Nam đứng thứ 81/198 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN.

* Việt Nam: 148 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong.

Trong đó:

- Số ca bình phục: 17

- 131 ca bệnh đang được điều trị.

ca nhiem

1. Tổng số ca mắc mới tính từ 9h ngày 25/3 đến 9h ngày 26/3 trên tổng số ca tích luỹ: 14/148.

Trong đó:

-11 ca không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng vì đã được cách ly, gồm: 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh,  01 ca là bác sĩ  bị phơi nhiễm từ bệnh nhân dương tính khác, đều đang được điều trị cách ly

- 03 ca có thời gian sống trong cộng đồng.

2. Tổng số ca bình phục trong ngày: 0

3. Số ca tử vong: 0

4. Năm địa phương có đông bệnh nhân nhất: Hà Nội: 56; TP Hồ Chí Minh: 36; Vĩnh Phúc: 11; Bình Thuận: 9; Quảng Ninh: 6

5. Số ca nặng:

- 03 ca nguy kịch đang thở máy, lọc máu, ECMO tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

6. Số ca có tiến triển tốt

+ Số ca có 2 lần xét nghiệm âm tính: 7

+ Số ca có 1 lần xét nghiệm âm tính 26

7. Số người cách ly:

- Tại bệnh viện: 881

- Tại khu cách ly tập trung: 16.462

- Tại nhà: 27.612

8. Số người nhập cảnh trong ngày:

- Hàng không: 165

9. Liên quan đến các chuyến bay có trường hợp dương tính

- Tổng số chuyến bay: 56 (18 chuyến cách ly toàn bộ hành khách)

- Tổng số hành khách: 3.386

- Số trường hợp chưa được phát hiện 23 (0,68%)

Khuyến cáo:

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị người dân cần thực hiện thật tốt các điểm sau:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Bài liên quan